"Cú bắt tay" chiến lược với Hàn Quốc: Xoay trục ngoại giao thể thao
Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, Trung tâm Huấn luyện vận động viên trẻ Quốc gia (tiền thân là Trung tâm HLTT Quốc gia Đà Nẵng) đã long trọng kỷ niệm 32 năm thành lập (16/3/1994 - 16/3/2026).
Nhìn lại chặng đường hơn 3 thập kỷ, ít ai ngờ rằng "vườn ươm" này từng bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh với vỏn vẹn 10 cán bộ và phải đi mượn cơ sở vật chất. Thế nhưng, bằng tâm huyết "gieo mầm", Trung tâm đã tạo nên một thương hiệu đầy tự hào: “Cổng trung tâm không to, nhưng ai cũng muốn bước vào”.
Đến nay, với cơ sở khang trang hơn 44.000m2, đây là "đại bản doanh" của hơn 300 vận động viên mỗi năm. Những tên tuổi lẫy lừng như Nguyễn Tiến Minh, Thùy Linh (Cầu lông), Kim Tuyền (Taekwondo) hay "nữ hoàng chân đất" Nguyễn Thị Bình đều đã từng khổ luyện và trưởng thành từ chính mảnh đất này.
Bước sang năm 2026, Trung tâm đã không còn bó hẹp trong phạm vi huấn luyện chuyên môn thuần túy mà bắt đầu chủ động triển khai các chiến lược "sức mạnh mềm" thông qua con đường ngoại giao thể thao đầy linh hoạt.
Điểm nhấn mang tính bước ngoặt vừa diễn ra vào sáng ngày 10/3, khi lãnh đạo Trung tâm chính thức đặt bút ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) cùng Quỹ Quản lý Sân vận động World Cup Suwon thuộc tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).
Theo thoả thuận, hai bên sẽ thiết lập một quy trình hợp tác toàn diện, bắt đầu từ việc ưu tiên đào tạo các tài năng trẻ ở những bộ môn thế mạnh của xứ sở Kim chi cho đến việc triển khai các chương trình trao đổi nhân sự bài bản.
Qua đó, đội ngũ cán bộ và nghiên cứu viên Việt Nam sẽ có cơ hội trực tiếp học tập, làm việc tại các cơ sở hiện đại của Hàn Quốc, đồng thời hai đơn vị cùng thảo luận sâu về phương án tối ưu hóa việc sử dụng chung cơ sở vật chất và đẩy mạnh nghiên cứu các phương pháp khoa học huấn luyện tiên tiến nhất hiện nay.
Hướng tới "Thử thách cực đại" tại ASIAD 20
Đánh giá về tầm nhìn chiến lược này, Tiến sĩ Phạm Hoàng Tùng - Giám đốc Trung tâm - khẳng định rằng, với nền tảng vững chắc đang có, những nỗ lực ngoại giao không mệt mỏi sẽ trở thành bệ phóng đưa hình ảnh con người Việt Nam vươn xa và chắp cánh cho những ước mơ vinh quang trên đấu trường quốc tế.
Năm 2026 được xác định là thời điểm của những "cơn sóng lớn" khi Trung tâm Huấn luyện vận động viên trẻ Quốc gia phải đối mặt với hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuẩn bị quân số tinh nhuệ nhất cho các chiến dịch đỉnh cao. Trọng tâm của mọi nguồn lực hiện đang đổ dồn vào việc chuẩn bị cho ASIAD 20 tại Nhật Bản, song hành cùng những mục tiêu quan trọng khác tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á tại Trung Quốc và Thế vận hội Olympic trẻ tại Senegal.
Để thích ứng với khối lượng công việc khổng lồ này, Trung tâm đang thực hiện bước chuyển mình toàn diện từ việc chuyên nghiệp hóa hồ sơ cho các chuyên gia ngoại đến việc tiên phong áp dụng mô hình "thể thao xanh" bền vững. Đặc biệt, công tác đào tạo đội ngũ chuyên viên đối ngoại cũng được đẩy mạnh nhằm xây dựng một lực lượng tinh thông ngoại ngữ, đủ bản lĩnh để "đem chuông đi đánh xứ người" và khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Có thể nói, hành trình 32 năm qua chính là minh chứng cho sự bền bỉ, đưa Trung tâm từ những thiếu hụt ban đầu trở thành nhịp cầu nối liền tình hữu nghị và sẵn sàng đưa thể thao nước nhà vươn tầm mạnh mẽ trên bản đồ thế giới.