Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Công an Nhân dân tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2025, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Công an Nhân dân đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên các đấu trường trong nước và quốc tế. Đây là nền tảng và cũng là động lực để Thể thao Công an Nhân dân tiếp tục vươn tầm, hướng tới những đỉnh cao mới trong năm 2026.

Tại Lễ tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Công an Nhân dân, Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh - Phó Cục trưởng X03, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam - đánh giá: “Năm 2025 là một năm đầy thử thách, song cũng ghi dấu những cột mốc rạng rỡ của Thể thao Công an Nhân dân trên đấu trường thể thao thành tích cao”.

cand-1-1769954972.jpg
Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh - Phó Cục trưởng X03, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam - phát biểu tại Lễ tổng kết năm 2025 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Công an Nhân dân

Trong năm 2025, Thể thao Công an Nhân dân tham gia thi đấu 98 giải thi đấu quốc gia và quốc tế, giành tổng cộng 752 huy chương, gồm 279 huy chương vàng, 207 huy chương bạc và 266 huy chương đồng.

Đáng chú ý, tại Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa Thế giới tổ chức tại Hoa Kỳ, Đoàn Thể thao Công an Nhân dân Việt nam đã xuất sắc giành 15 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Tại SEA Games 33, các vận động viên Công an Nhân dân đóng góp 11 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 7 huy chương đồng; nổi bật là Thượng sĩ Trịnh Thu Vinh (môn Bắn súng) đã xuất sắc giành được 4 huy chương vàng và phá 3 kỷ lục SEA Games.

Bên cạnh thể thao thành tích cao, trong năm 2025, Thể thao Công an Nhân dân còn phối hợp với Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân điều hành công tác chuyên môn đối với các nội dung thi đấu tại Ngày chạy Olympic 2025 do Bộ Công an tổ chức; Giải chạy marathon “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” tại Lễ hội Làng Sen (tỉnh Nghệ An); chuỗi sự kiện thể thao tại Novaland Phan Thiết. Trung tâm cũng tổ chức các lớp tập huấn Võ thuật ứng dụng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương.

cand-3-1769954972.jpg
Võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm (phải) giành huy chương vàng môn Karate nội dung Kata đồng đội nữ tại SEA Games 33

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh khẳng định: “Những tấm huy chương không chỉ là thành tích, mà còn là mồ hôi, ý chí và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an trên sàn đấu. Thể thao Công an Nhân dân đã khẳng định vị thế ở nhiều môn trọng điểm như Bắn súng, Điền kinh, Karate, Vovinam, Đua thuyền, Khiêu vũ thể thao và các môn thể thao cơ bản”.

Theo Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh, những kết quả đạt được còn có sự đồng hành chiến lược của Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, qua đó thu hút hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, giúp Trung tâm cải thiện đáng kể điều kiện tập luyện, chế độ đãi ngộ và ứng dụng công nghệ trong huấn luyện. Đây chính là chìa khóa để Thể thao Công an Nhân dân từng bước tiến lên chuyên nghiệp.

Bước sang năm 2026, Thể thao Công an Nhân dân xác định tiếp tục đầu tư chiều sâu cho các môn thế mạnh có khả năng tranh chấp huy chương ở các giải đấu lớn; siết chặt kỷ luật huấn luyện; giữ vững phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ Công an nhân dân trong hoạt động thể thao; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học thể thao trong hồi phục và nâng cao phong độ vận động viên.

cand2-1769954972.jpg
Các vận động viên xuất sắc trong năm 2025 được nhận thưởng

Với quyết tâm và tinh thần vượt khó, Thể thao Công an Nhân dân đặt mục tiêu giành nhiều thành tích cao hơn nữa tại các giải quốc gia, quốc tế, đặc biệt là Đại hội Thể thao châu Á và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra từ ngày 20/11 đến 12/12/2026, quy tụ 36 đoàn thể thao với khoảng 1.200 vận động viên đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh được chọn là địa điểm thi đấu chính, đồng thời một số môn trong chương trình Đại hội sẽ được tổ chức tại các tỉnh Đồng Tháp và Đồng Nai. Với quy mô 48 môn thể thao và 973 nội dung thi đấu, đây là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, tiếp nối chặng đường được khởi đầu từ năm 1985.

Mỹ Hạnh