Trưng bày hơn 300 hiện vật, tư liệu về danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

Sáng 28/6, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tổ chức UNESCO khai mạc trưng bày "Nguyễn Đình Chiểu - Cuộc đời và sự nghiệp" tại Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (xã An Đức - huyện Ba Tri).

25811-1656417680.jpg
Lãnh đạo Tình ủy, UBND tỉnh Bến Tre tham dự Lễ khai mạc. Ảnh: VGP

Nội dung trưng bày xoay quanh 4 chủ đề chính: Quê hương và gia đình; cuộc đời; nhà thơ lớn, nhà văn hóa lớn; Nguyễn Đình Chiểu sống mãi và được thể hiện bằng 3 ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp), trong đó có trưng bày ảo và trưng bày thực tế. Lồng ghép trong trưng bày là quyển sách thư pháp khổ lớn về văn thơ Nguyễn Đình Chiểu.

Hoạt động này trưng bày hơn 300 hiện vật, tư liệu, hình ảnh... của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, qua đó, giúp người dân trong và ngoài nước có dịp tiếp cận tài liệu, hiện vật liên quan đến nhà thơ yêu nước, nhà văn hóa, nhà giáo, người thầy thuốc Nguyễn Đình Chiểu, mang tầm vóc về giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng yêu nước và nhân cách sáng ngời.

Cuộc đời và sự nghiệp văn chương của Nguyễn Đình Chiểu gắn liền với vận mệnh của đất nước và nhân dân trong giai đoạn lịch sử bi tráng của dân tộc, đã đi vào tâm thức của người dân Nam Bộ. Ông là ngọn cờ đầu của dòng văn học yêu nước Việt Nam thời cận đại. Các tác phẩm văn chương của ông nêu bật lòng yêu nước vô bờ và khí tiết mạnh mẽ của một trí thức Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX.

Với những cống hiến, tinh thần vượt khó, nghị lực phi thường của Nguyễn Đình Chiểu, trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41 diễn ra tại thủ đô Paris (Pháp) từ ngày 9 đến 24/11/2021, tổ chức UNESCO đã thông qua Nghị quyết vinh danh Nguyễn Đình Chiểu và tham gia kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Nguyễn Đình Chiểu vào năm nay.

Tại buổi khai mạc, lãnh đạo tỉnh Bến Tre và các đại biểu đã tham quan trưng bày và chụp ảnh lưu niệm.

Một số hình ảnh tại trưng bày

25812-1656417680.jpg
Quyển sách thư pháp khổ lớn về văn thơ Nguyễn Đình Chiểu được đặt tại trưng bày. Ảnh: VGP
25813-1656417680.jpg
Trưng bày về Diễn xướng tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: VGP
25814-1656417680.jpg
Kể chuyện về cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu bằng tranh cát độn. Ảnh: VGP
25815-1656417680.jpg
Chén sứ do Nguyễn Đình Chiểu mang từ Huế vào phương Nam. Ảnh: VGP
25816-1656417680.jpg
Đèn dầu gốm, nghiên mực và bút lông của cụ đồ Chiểu. Ảnh: VGP
25817-1656417680.jpg
Một tiết mục biểu diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: VGP