Trọng Hoàng trở lại tập luyện cùng Sông Lam Nghệ An sau 1 năm nghỉ thi đấu vì bệnh cột sống

Cầu thủ đa năng Nguyễn Trọng Hoàng đã trở lại tập luyện trong màu áo Sông Lam Nghệ An sau khi nghỉ thi đấu 1 năm để trị bệnh thoát vị đĩa đệm.

Trong Hoàng đã không thi đấu kể từ tháng 6/2021 vì bệnh thoát vị đĩa đệm. Trong thời gian này, anh rời câu lạc bộ Viettel để ký hợp đồng với Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1989 không thể góp mặt tại V.League 2022 vì chứng bệnh đau lưng.

bna41492549003221-1664064553.jpeg
Trọng Hoàng đã trở lại tập luyện

Sau một thời gian kết hợp đông, tây y nhưng không có hiệu quả, tiền vệ 33 tuổi này quyết định sẽ lên bàn mổ để cứu vãn sự nghiệp hồi đầu năm. Nhờ vậy, mà Trọng Hoàng có thể tập luyện trở lại 6 tháng sau phẫu thuật.

Thời gian đầu, "ngôi sao" của đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Viettel điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm ở Bệnh viện 108. Tình trạng của anh không quá nặng nhưng khá phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian để hồi phục hoàn toàn. Anh không muốn phẫu thuật vì sẽ phải ngồi ngoài trong thời gian dài, nhưng các phương thức chữa bệnh khác không giúp bệnh tình thuyên giảm.

Vì mới tập luyện trở lại trong thời điểm này, Trọng Hoàng khó có thể góp mặt trong đội hình Sông Lam Nghệ An ở những trận đấu còn lại của V.League 2022. Ngoài ra, khả năng anh có thể lên tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 là rất thấp.

trong-hoang-1664064568.jpeg

Hiện tại, Sông Lam Nghệ An đang xếp thứ năm tại V.League 2022 với 22 điểm sau 15 trận. Đội kém vị trí đầu bảng của câu lạc bộ Hà Nội 9 điểm. Sông Lam Nghệ An còn 7 trận đấu nữa là kết thúc mùa giải.

Còn đội tuyển Việt Nam có mục tiêu quan trọng tại AFF Cup 2022. Thầy Park Hang-seo và các học trò cùng bảng với Singapore, Malaysia, Campuchia và Lào ở giải đấu sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2022, đầu tháng 1/2023.

Minh Anh