Với hơn 60 vận động viên chuyên nghiệp tranh tài ở 4 cự ly: marathon (42,195 km), bán marathon (21,0975 km), 10 km và mini marathon (4,22 km), VPHM 2022 trở thành giải chạy phong trào có đông elite tham dự nhất.
Ngoài ra, giải năm nay đón tới 1.000 vận động viên người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, đánh dấu sự trở lại của các sự kiện mang tính quốc tế tại Việt Nam, sau thời gian dài “đóng băng” vì dịch COVID-19.
Kỷ lục gia marathon nam Nguyễn Chí Đông, người lập kỷ lục quốc gia 2 giờ 21 phút 51 giây tồn tại 19 năm qua, từ SEA Games 2003, tham dự giải năm nay với tư cách người truyền cảm hứng.
Sau 6 giờ tranh tài sôi nổi với đường chạy khá bằng phẳng, đi qua nhiều tuyến phố, kết nối nhiều địa danh nổi tiếng của Hà Nội, VPHM 2022 đã để lại nhiều ấn tượng về chuyên môn lẫn công tác tổ chức.
Chung cuộc, vận động viên Trịnh Quốc Lượng đã bảo vệ thành công ngôi vô địch cự ly 42km của nam trong khi kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Thị Oanh lần đầu vô địch 42km của nữ tại VPHM 2022.
Ở hạng mục marathon nam, cuộc đua gay cấn ngay ở những km đầu khi 4 vận động viên chuyên nghiệp là Trịnh Quốc Lượng (Bộ đội Biên phòng), Đỗ Quốc Luật (Bộ đội Biên phòng), Đào Minh Chí (Bộ đội Biên phòng) và Phạm Tiến Sản (Bắc Giang) chủ động tách top, bỏ xa các vận động viên còn lại.
Cuộc đua trong khoảng 30km sau đó chỉ là của Trịnh Quốc Lượng và Đỗ Quốc Luật. Và đến 500m cuối, Trịnh Quốc Lượng bứt tốc ngoạn mục để về nhất với thành tích 2 giờ 29 phút 12, bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình.
Mặc dù chưa vượt qua kỷ lục giải đấu 2 giờ 27 phút 20 do chính mình xác lập năm 2020, nhưng chàng trai Quân đội đã chứng tỏ nỗ lực vượt bậc khi vừa trải qua đợt chấn thương kéo dài từ đợt thi tuyển suất dự SEA Games 31 hồi tháng 3 năm nay.
Ở nội dung của nữ, kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Thị Oanh đã về Nhất hạng mục 42,195km nữ với thời gian 2 giờ 50 phút 26. Thành tích này cũng đã xô đổ kỷ lục cũ 2 giờ 55 phút 42 của tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) lập tại VPBank Hanoi Marathon 2019.

Chưa hết, Oanh đã tự rút ngắn kỷ lục cá nhân (PB) của mình từ 2 giờ 56 phút 07 xuống tới hơn 5 phút. Cách đây chưa đầy một tháng, Nguyễn Thị Oanh đã có lần đầu thử sức cự ly 42,195km tại giải Techcombank Hanoi Marathon 2022 và xuất sắc giành chức vô địch với thành tích 2 giờ 56 phút 07. Thành tích này của Nguyễn Thị Oanh đã gây bất ngờ với giới chuyên môn.
Lèo Thị Tình về Nhì với thành tích 3 giờ 2 phút 38 và về Ba là Nguyễn Thị Ninh với thành tích 3 giờ 5 phút 51.
Ở nội dung 21km của nam, Nguyễn Văn Lai cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 10 phút 07. Còn về nhất nội dung của nữ là Lò Thị Thanh với thành tích 1 giờ 23 phút 51. Trong khi đó nội dung 10km Lê Tiến Long vô địch nam và Hà Thị Bích Thu vô địch nữ.
ở cự ly mini marathon (4,2km), Lương Đức Phước và Trần Hồng Thúy là những VĐV về nhất của nam và nữ.
Để tạo động lực, truyền cảm hứng cho các vận động viên nâng cao thành tích, VPHM 2022 hướng đến việc tìm ra người phá kỷ lục quốc gia marathon. Ban Tổ chức có kế hoạch trao giải thưởng đặc biệt gồm tiền mặt và Cúp “Bước Chạy Vàng” mạ vàng 24k cho vận động viên phá được kỷ lục quốc gia, tuy nhiên, vẫn chưa thể tìm được chủ nhân chính thức cho Cúp “Bước Chạy Vàng” tại mùa giải năm nay của VPBank Hanoi Marathon.
Hiện tại, kỷ lục quốc gia marathon nam đang là 2 giờ 21 phút 51 do VĐV Nguyễn Chí Đông (Hà Nội) xác lập ở kỳ SEA Games 22 năm 2003 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Trong khi đó, kỷ lục quốc gia marathon nữ là 2 giờ 45 phút 09 do Hoàng Thị Thanh (Quân Đội) thiết lập tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2016 tổ chức ở Hà Nội.
Đường chạy của VPHM 2022 được chuyên gia hạng A của Hiệp hội Marathon Quốc Tế (AIMS) đích thân đến Việt Nam kiểm tra, đo đạc và xác nhận. VPBank Hanoi Marathon chính thức được công nhận là giải chạy xác nhận điều kiện để các VĐV giành quyền đăng ký tham gia giải vô địch thế giới theo độ tuổi của Abbott World Marathon Majors - tổ chức quốc tế sở hữu hệ thống 6 giải chạy marathon danh giá nhất hành tinh (World Six Majors), bao gồm Tokyo Marathon, Boston Marathon, Berlin Marathon, London Marathon, Chicago Marathon và New York City Marathon.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết: “Việc được tổ chức uy tín hàng đầu thế giới như Abbott World Marathon Majors công nhận VPBank Hanoi Marathon làm giải chạy điều kiện, là vinh dự khẳng định tính chuyên nghiệp, đẳng cấp của đơn vị tổ chức”.
Để có được đường chạy đặc trưng đậm chất di sản, kết nối các danh thắng nổi tiếng, mang những nét đẹp văn hóa phố phường và giao thông đặc sắc của Thủ đô, qua hơn 80 phố cổ Ban Tổ chức đã phải nghiên cứu phương án trong nhiều tháng, với hàng trăm lần test đường cũng như họp bàn với các cơ quan chức năng để đưa ra phương án đảm bảo sự an toàn và thông suốt giao thông của thành phố.
Công tác tổ chức giải năm nay đã được nâng cấp lên rất nhiều sau 5 mùa tổ chức, từ việc phân luồng giao thông hợp lý, bố trí các điểm tiếp nước và hướng dẫn dày đặc trên cung đường chạy đến cả công tác phục hồi sau chạy cũng đều nhận được lời khen của cộng đồng runner tham dự giải.
Để có được thành công trên, Ban Tổ chức VPHM đã phải làm việc đầy nỗ lực trong suốt 2 năm qua khi giải đấu 2021 không thể diễn ra do đại dịch COVID-19. Hơn 1200 tình nguyện viên đã được huy động để phục vụ giải, trong đó có gần 500 tình nguyện viên làm nhiệm vụ an ninh đường chạy. Ban Tổ chức cũng đã bố trí 40 điểm tiếp nước và nhiều điểm cổ vũ với sự hỗ trợ của các CLB chạy phong trào đến từ nhiều tỉnh thành.