Triệu tập Gabriel Martinelli vào tuyển Brazil là “sự thiếu tôn trọng bóng đá”

Cựu tuyển thủ Brazil - Jose Ferreira Neto - phản đối gay gắt quyết định gọi Gabriel Martinelli dự World Cup 2022 của huấn luyện viên Tite.

Cách đây 2 ngày huấn luyện viên Tite đã công bố danh sách 26 cầu thủ đại diện cho Selecao dự World Cup 2022. Vị chiến lược gia 61 tuổi gây tranh cãi lớn khi loại Firmino, đồng thời chọn Richarlison - tiền đạo có thành tích ghi bàn kém xa "ngôi sao" của Liverpool. Ở mùa giải 2022-2023, Richarlison chỉ ghi 2 bàn và có 3 kiến tạo, còn con số này của Firmino là 8 và 4.

Ngoài ra, huấn luyện viên Tite còn gây bất ngờ vì đưa Gabriel Martinelli - chân sút trẻ ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo ở mùa này đến Qatar. Quyết định của cựu huấn luyện viên Corinthians bị ông Jose Ferreira Neto phản đối dữ dội. Jose Ferreira Neto là cựu "ngôi sao" của bóng đá Brazil, ông Neto (từng giành huy chương bạc Olympic Seoul 1988 cùng với tuyển Olympic Brazil và tiền đạo khét tiếng một thời - Romario). Theo Neto, lựa chọn Matinelli, thay vì gọi Gabigol (của Flamengo tại Giải Vô địch quốc gia Brazil, anh này đã ghi đến 29 bàn trong mùa này), là lố bịch, là trò đùa và cũng là “sự thiếu tôn trọng bóng đá”.
neto-1668112561.jpeg
Bình luận viên Neto chỉ trích Tite vì triệu tập Martinelli

Cựu tiền vệ sinh năm 1966 cho biết trên Os Donos da Bola: “Đây là một sự xấu hổ, một trò đùa! Tôi cảm thấy rất là xấu hổ. Không phải bởi vì câu chuyện của Daniel Alves (vẫn được triệu tập dù đã 39 tuổi, hiện đang “dưỡng già” ở giải vô địch quốc gia Mexico, chơi cho câu lạc bộ UNAM). Câu chuyện của Martinelli là gì? Ghi 33 bàn thắng trong suốt sự nghiệp?”

“Đây là một sự xấu hổ, một sự thiếu tôn trọng bóng đá. Làm như vậy với bóng đá cho thấy anh không xứng với vị trí đang đảm nhận. Gọi Martinelli nhưng không triệu tập Gabigol là thiếu tôn trọng. Đây là nỗi xấu hổ lớn nhất trong tất cả các lần triệu tập đội hình Đội tuyển quốc gia Brazil”, Neto tức giận chia sẻ sau khi bồi thêm một câu, rằng ông “không biết hắn ta là ai” để nói về ngôi sao trẻ đang thi đấu ở Premier League.

“Triệu tập Martinelli chứng tỏ rằng, anh - Tite, không nên giữ vị trí anh đang làm việc, bởi vì anh đã không công bằng với Gabigol. Gã trai (nói đến Martinelli) đã ghi 5 bàn trong mùa giải, người đi quanh quanh trung tâm mua sắm ở đây, và chẳng có ai biết gã ta là ai… Và không gọi Gabigol, gã trai đã ghi bàn để giành lấy danh hiệu Libertadores, người đã ghi 28 bàn trong mùa này”, Neto tiếp tục giận dữ chỉ trích.

“Martinelli làm được gì ở bóng đá châu Âu? Và Arsenal thậm chí còn chẳng được chơi ở đấu trường Champions League. Đây chính là một tai họa”, Neto đại diện cho rất nhiều cổ động viên Brazil tại quê nhà, những người rất hâm mộ Gabigol vì anh này, với phong độ cao và lối chơi “rực lửa”, hiện đang rất nổi tiếng ở đất nước Nam Mỹ, và là người ghi bàn thắng để ấn định chiến thắng trước Coronthians ở Copa Libertadores hồi tháng trước.

Martinelli là 1/9 "ngôi sao" đã được ông Tite triệu tập cho hàng tấn công của đội tuyển áo vàng - xanh, tại kỳ World Cup sẽ khai diễn vào ngày 20/11. Ngoài anh, các ngôi sao khác gồm: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (cũng của Arsenal), Neymar (của Paris Saint Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Jr (cũng của Real) và Richardlison (Tottenham Hotspur).

Khi Martinelli “ăn đòn” thì Jesus cũng bị vạ lây. Neto cũng chĩa mũi dùi vào tiền đạo vốn đang tịt ngòi ở Arsenal: “Gabriel Jesus đã ghi được bao nhiêu bàn thắng ở trong mùa giải năm nay?? Ồ, không có nha. Còn ở đấu trường World Cup? Zero. Ở Vòng loại World Cup? Cũng không nhé. Anh ta đã không ghi bàn trong 8 trận đấu”.

Bảo Ngọc