Triều đại thầy Hàn sắp kết thúc?

Sau huấn luyện viên Park Hang-seo, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lại vừa quyết định sẽ chia tay với huấn luyện viên Gong Oh-kyun - người đang dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam. Làn sóng ra đi của các huấn luyện viên người Hàn Quốc không chỉ diễn ra ở đội tuyển mà còn lan tới cả các câu lạc bộ…

huan-luyen-vien-gong-oh-kyun-duoc-danh-gia-tai-nang-nhung-khong-nam-trong-ke-hoach-cua-lien-doan-bong-da-viet-nam-1670899862.jpeg
Huấn luyện viên Gong Oh-kyun đươc đánh giá tài năng nhưng không nằm trong kế hoạch của VFF

Quyết định chia tay với huấn luyện viên Gong Oh-kyun được VFF giải thích ngắn gọn là dựa trên cơ sở định hướng của Thường trực Ban Chấp hành về tuyển chọn huấn luyện viên cho đội tuyển và U23 Việt Nam. Hồi đầu năm ngoái, VFF đã ký hợp đồng với huấn luyện viên Gong Oh-kyun theo đề nghị của ông Park, muốn giao lại đội tuyển U23 để toàn tâm toàn ý lo cho đội tuyển Việt Nam. Có thể hiểu rằng, VFF đã chiều theo ông Park khi ký hợp đồng với huấn luyện viên Gong Oh-kyun với mong muốn cả hai huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ gắn bó lâu dài và hỗ trợ tốt cho nhau trong công việc.

Tuy nhiên, sau khi ông Park bất ngờ nói lời chia tay với đội tuyển sau AFF Cup 2022, VFF buộc phải có những điều chỉnh trên băng ghế chỉ đạo cả ở đội tuyển và U23 Việt Nam. Trên thực tế, VFF đã tính tới phương án chia tay với huấn luyện viên Gong Oh-kyun để mở đường cho những thay đổi dưới thời huấn luyện viên mới từ hồi tháng 10, ngay sau khi ông Park tuyên bố chấm dứt hợp đồng với nhiều cuộc tiếp xúc với người đại diện và cả thầy Gong. Thậm chí, nhiều người còn cả quyết VFF có thể đã đạt được thỏa thuận với tân huấn luyện viên để dẫn dắt cả đội tuyển và U23 Việt Nam theo phương án hai trong một, như ông Park đã từng đảm nhiệm.

quyet-dinh-chia-tay-doi-tuyen-cua-ong-park-da-keo-theo-hang-loat-thay-doi-voi-lan-song-ra-di-cua-nhung-huan-luyen-vien-han-quoc-ca-o-doi-tuyen-va-cac-cau-lac-bo-1670899946.jpg
Quyết định chia tay đội tuyển của ông Park đã kéo theo hàng loạt thay đổi với làn sóng ra đi của những huấn luyện viên Hàn Quốc cả ở đội tuyển và các câu lạc bộ

Chính huấn luyện viên Park Hang-seo đã mở đường cho làn sóng các huấn luyện viên Hàn Quốc xuất hiện ở Việt Nam và cả các nước Đông Nam Á trong suốt 5 năm qua nên không có gì ngạc nhiên khi sự ra đi của ông Park đã ít nhiều gây ra những hiệu ứng. Sau mùa bóng 2022, câu lạc bộ Hà Nội đã quyết định không gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Chun Jae-ho, Viettel cũng chia tay với huấn luyện viên Bae Ji-won, trong khi huấn luyện viên Gong Oh-kyun cũng rời đội tuyển U23 Việt Nam. Sự ra đi của các huấn luyện viên Hàn Quốc cùng ê kíp chuyên gia, trợ lý, bác sỹ… có thể là chỉ dấu cho sự thay đổi không chỉ ở đội tuyển mà còn lan tới cả các câu lạc bộ.

Trên thực tế, VFF cũng đã có nhiều thay đổi sau Đại hội IX với ê-kíp lãnh đạo mới hình thành để theo đuổi những mục tiêu mới, nhiều tham vọng hơn trong nhiệm kỳ mới để hướng đến một suất vé tham dự World Cup vào năm 2006 hoặc 2030. Sau khi chia tay với huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF cũng đã nhận được rất nhiều hồ sơ giới thiệu và tự ứng cử vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, trong đó có rất nhiều gương mặt tiếng tăm và uy tín, từng có kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup.

Dự định, sau AFF Cup 2022, VFF sẽ chính thức ra mắt huấn luyện viên mới, nhiều khả năng sẽ kiêm nhiệm cả đội tuyển và U23 Việt Nam. Mặc dù, trong năm 2023 đội tuyển Việt Nam không tham dự giải đấu lớn nào sau khi Vòng chung kết Asian Cup 2023 được dời sang năm 2024, nhưng đội tuyển U23 Việt Nam lại vô cùng bận rộn với SEA Games 32 tại Campuchia, Vòng loại U23 châu Á 2024 và cả Asiad 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Chính vì vậy, phương án 2 trong 1 được coi là sự lựa chọn thích hợp với cả VFF, đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Việt Hưng