Triển lãm nghệ thuật cắm hoa truyền thống của Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh

Chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023), ngày 13/5, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội sở Ikebana Ikenobo Việt Nam và Trường Ikebana Ikenobo Nhật Bản tổ chức khai mạc “Triển lãm nghệ thuật cắm hoa Ikebana Ikenobo”.

nb-1-1684016014.jpg
Ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Triển lãm. 

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Hồ Chí Minh cho biết, “Triển lãm nghệ thuật cắm hoa Ikebana Ikenobo” giới thiệu đến công chúng Thành phố nghệ thuật cắm hoa truyền thống Nhật Bản theo trường phái Ikenono; là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023), thiết thực góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ tin tưởng, thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ từ Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh, cộng đồng doanh nghiệp, người Nhật Bản đang làm ăn, sinh sống, học tập tại Thành phố để tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa TP Hồ Chí Minh và Nhật Bản nói riêng ngày càng gắn bó, đoàn kết cùng phát triển.

nb-2-1684016014.jpg
Các đại biểu dự Lễ khai mạc tham quan chiêm ngưỡng các tác phẩm cắm hoa nghệ thuật truyền thống Nhật Bản. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh đánh giá cao và cảm ơn những nỗ lực của Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Hồ Chí Minh trong việc tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh tế, thể thao giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần củng cố và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam nói chung, giữa TP Hồ Chí Minh nói riêng và nhân dân Nhật Bản, góp phần đưa quan hệ Nhật Bản - Việt Nam ngày càng phát triển.

“Triển lãm nghệ thuật cắm hoa Ikebana Ikenobo” diễn ra trong hai ngày 13 - 14/5, giới thiệu đến công chúng 50 tác phẩm nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản theo trường phái Ikenobo do các nghệ nhân Nhật Bản và Việt Nam thực hiện, mang đến cho khán giả vẻ đẹp của cỏ cây, sự sáng tạo của con người cũng như tính thẩm mỹ, tính nhân văn của bộ môn nghệ thuật cắm hoa.

nb-3-1684016014.jpg
Tác phẩm nghệ thuật do nghệ nhân Nhật Bản thực hiện với chủ đề ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Ikebana còn gọi là Hoa đạo, là nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản có từ giữa thế kỷ XV do các nhà sư dòng họ Ikenobo tại đền Rokkaku Do tại Kyoto khởi sinh. Nghệ thuật Ikebana diễn đạt vẻ đẹp về sức sống tiềm ẩn của cỏ cây hoa lá trong các giai đoạn phát triển của đời sống thực vật. Nghệ thuật cắm hoa Ikebana mang thiên nhiên đến gần hơn với đời sống, giúp con người hiểu và khám phá vẻ đẹp của cỏ cây hoa lá và có cái nhìn an hòa, tĩnh tại hơn trong cuộc sống.

X.K