Triển lãm “Không gian di sản văn hóa Việt Nam”

Tối 22/11, Triển lãm "Không gian Di sản văn hoá Việt Nam" đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư - quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội).

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu tại Lễ khai mạc triển lãm.

Đây là sự kiện chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 năm nay, đồng thời giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản văn hoá, thiên nhiên và danh thắng độc đáo của Việt Nam, nhất là di sản đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh.Sự kiện do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá, được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, là biểu tượng của sự trường tồn, đồng thời là cầu nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai. Kho tàng di sản văn hóa đồ sộ đó không chỉ góp phần tạo lập nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và đậm đà bản sắc dân tộc mà còn đem lại những giá trị quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Không gian triển lãm.

Trong khuôn khổ triển lãm có các hoạt động hấp dẫn, phong phú, như: Trưng bày di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam; triển lãm ảnh cuộc thi “Di sản văn hóa toàn quốc lần thứ nhất”; triển lãm “Di sản quanh ta”; không gian giới thiệu di sản văn hóa, nghệ thuật ẩm thực, sản vật của nhiều địa phương; không gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống...

Triển lãm “Không gian Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021 được tổ chức online từ ngày 24/11 đến ngày 31/12 trên website http://trienlamvhnt.vn và website của Cục Di sản văn hóa http://dsvh.gov.vn.

PT