Trần Quyết Chiến và dàn sao Billiards Việt Nam chinh chiến giải World Cup tại Mỹ

Cơ thủ số 1 Việt Nam - Trần Quyết Chiến - và 12 người đồng đội sẽ tham dự giải Biiliards Carom 3 băng Las Vegas World Cup khởi tranh vào ngày 27/2 tại Mỹ.

Sau khi lỡ hẹn với World Cup Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 2 do động đất, các cơ thủ Việt Nam tiếp tục sang Mỹ để dự World Cup Las Vegas nhằm tìm kiếm điểm số nâng cao thành tích trên Bảng xếp hạng Billiards thế giới UMB.

Đến với World Cup Las Vegas, Việt Nam có 13 cơ thủ, trong đó cơ thủ hạng 8 thế giới Trần Quyết Chiến nằm trong danh sách 17 cơ thủ được vào thẳng vòng chính thức, 12 cơ thủ còn lại sẽ tham dự 4 vòng đấu loại.

Ở vòng đấu loại đầu tiên, chúng ta có 5 cơ thủ gồm: Nguyễn Đình Luân, Bao Thanh Phương, Phạm Văn Sơn, Trần Phi Hùng và “lão tướng” Lưu Hồng Vân. Ở vòng loại thứ 2, Việt Nam góp mặt 2 cơ thủ: Trương Trí Minh và Đào Văn Ly.

qc-1677550912.png
Trần Quyết Chiến sẽ đấu với nhiều cao thủ Billiards thế giới tại Mỹ

Bắt đầu từ vòng loại thứ ba, các khuôn mặt quen thuộc sẽ xuất hiện như Trương Quang Hào và 2 cơ thủ trẻ Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái. Ở vòng loại cuối cùng là sự xuất hiện của nhà vô địch quốc gia Nguyễn Đức Anh Chiến đang đứng hạng 21 thế giới và cơ thủ hạng 37 thế giới Đỗ Nguyễn Trung Hậu.

Vòng loại thứ 1 gồm 48 cơ thủ, chia thành 16 bảng mỗi bảng 3 cơ thủ đánh vòng tròn 1 lượt, chọn 16 cơ thủ đầu bảng tiến vào vòng trong đã kết thúc vào trưa qua đã xác định được cơ thủ Trần Phi Hùng là cơ thủ Việt Nam duy nhất giành vé, 4 cơ thủ còn lại đều bị loại.

Dù có sở trường đánh Líp và 1 băng, từng là nhà vô địch SEA Games Carom 1 băng, nhưng Trần Phi Hùng vẫn chơi khá tốt ở nội dung Carom 3 băng. Trước hai đối thủ không quá mạnh ở bảng M, Trần Phi Hùng từng bước đánh bại Bolivar (Mỹ) và Jaramillo (Colombia) đều cùng tỷ số 30-16 lấy vé vào vòng trong một cách dễ dàng.

Trong các cơ thủ còn lại bị loại, cơ thủ U60 Lưu Hồng Vân có 1 thắng, 1 thua ở bảng G, Phạm Văn Sơn cũng thi đấu 1 thắng, 1 thua ở bảng H. Hai cơ thủ lần đầu tiên góp mặt ở World Cup Mỹ Bao Thanh Phương và Nguyễn Đình Luân đã thua cả 2 trận đứng cuối bảng.

Như vậy vào rạng sáng ngày nay, cơ thủ Trần Phi Hùng sẽ thi đấu tiếp vòng loại thứ hai - nơi đã có 2 cơ thủ Việt Nam khác Trương Trí Minh và Đào Văn Ly được vào thẳng.

Bảo Ngọc