
Ở hạng cân 53kg nữ, võ sĩ Nguyễn Kim Ngân của đoàn Công an Nhân dân đã giành chiến thắng thuyết phục trước võ sĩ của Cà Mau là Nguyễn Yên Nhi trong trận chung kết để giành tấm huy chương vàng đầu tiên môn Taekwondo tại Đại hội về cho đoàn Công an Nhân dân. Đồng huy chương đồng là Phan Thị Hoang Lam của Tây Ninh và Trương Thị Nhớ của Đà Nẵng.
Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn Quảng Nam đã giải tỏa được cơn khát huy chương vàng khi nữ võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền đã giành chiến thắng thuyết phục trước Lêm Thị Thảo của Sơn La ở hạng cân 62kg nam. Đồng huy chương đồng là Đặng Thị Hoài của Hưng Yên và Đỗ Thị Thanh Ngân của Thừa Thiên Huế.
Ở hạng cân 80kg nam võ sĩ trẻ sinh năm 2000 Phạm Minh Bảo Kha của Tiền Giang đã có chiến thắng ngoạn mục trước đàn em Lê Minh Vương (sinh năm 2002) của thành phố Hồ Chí Minh để mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đội nhà tại Đại hội. Đồng huy chương đồng là Phạm Minh Thiện của Đà Nẵng và võ sĩ chủ nhà Quảng Ninh - Nguyễn Việt Nam.

Tấm huy chương vàng cuối cùng trong ngày thuộc về đoàn thành phố Hồ Chí Minh do công của võ sĩ Phạm Đăng Quang khi giành chiến thắng trong trận chung kết hạng cân 63kg nam trước đối thủ đến từ Hà Nội - Ngô Quang Tiến. Với thành tích này, các võ sĩ đến từ thành phố mang tên Bác đã vượt qua Đà Nẵng để tạm dẫn đầu trong Bảng tổng sắp huy chương của Đại hội với 3 huy chương vàng.
Cùng giành huy chương đồng là võ sĩ Nguyễn Trần Tấn Sang (Quân đội) và Trần An Được (Nghệ An).
Như vậy sau 3 ngày thi đấu, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đang tạm dẫn đầu trên Bảng tổng sắp huy chương môn Taekwondo của Đại hội với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Đà Nẵng xếp thứ Nhì với 2 huy chương, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng; Xếp thứ Ba là đoàn Hà Nội với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Đoàn chủ nhà Quảng Ninh đang tạm xếp thứ Tư với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.
Ngày mai (15/12), tiếp tục diễn ra với các nội dung quyền (cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ).