TP.HCM tích cực chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026

Ngày 4/10, tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM, Cục Thể dục thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố về công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao - cùng lãnh đạo các Phòng: Thể thao cho mọi người, Thể thao thành tích cao 1, Thể thao thành tích cao 2 tham dự buổi làm việc.

TP.HCM sẽ là đơn vị đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026. Đồng hành cùng thành phố mang tên Bác còn có 5 địa phương gồm: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Bình Phước là nơi diễn ra một số môn thi đấu. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đang được tích cực chuẩn bị, hứa hẹn nhiều điểm mới hấp dẫn, lựa chọn được những gương mặt tài năng nhất của Thể thao Việt Nam để tham dự các đấu trường lớn khu vực và thế giới.

hdc-1728076462.jpeg
Quang cảnh buổi làm việc về công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Trên cương vị là đại diện đơn vị chủ nhà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân báo cáo sơ lược về công tác chuẩn bị. Theo ông Nhân, sau 20 năm (từ năm 2006), TP.HCM mới lại tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc - sự kiện thể thao lớn nhất cả nước với quy mô lên đến 15.000 vận động viên tham dự - do đó mọi công tác chuẩn bị phải được lên kế hoạch tỉ mỉ, thực hiện nghiêm túc, chu đáo và kỹ lưỡng. TP.HCM sẽ phối hợp cùng các tỉnh, thành lân cận để nỗ lực tổ chức thành công Đại hội, cũng như khẳng định vị thế của thể thao khu vực phía Nam.

Theo đó, TP.HCM đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Cuối năm 2024, sẽ bắt đầu khởi công các Dự án: Sân vận động Thống Nhất, Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ, Nhà tập luyện Thể dục thể thao Phú Thọ, Sân vận động Hoa Lư, Câu lạc bộ Bơi - Lặn Phú Thọ và xây mới Khu Trung tâm Đào tạo Vận động viên năng khiếu Thể dục thể thao (đặt tại sân Hoa Lư). Dự kiến trong năm 2025, sẽ khánh thành các cơ sở đã tu sửa, nâng cấp. Ngoài ra, các cơ sở quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng tiếp tục có sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, địa điểm lưu trú để phục vụ tốt nhất cho Đại hội.

Dự thảo đề án đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X do TP.HCM đưa ra, dự kiến có khoảng 45-46 môn, phân môn trong chương trình thi đấu, chia thành 3 nhóm gồm: Nhóm 1 là các môn trong chương trình thi đấu Olympic; Nhóm 2 là các môn thuộc chương trình thi đấu ASIAD, SEA Games; Nhóm 3 là các môn thể thao khác.

hdc-1728076539.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đánh giá cao sự chuẩn bị của TP.HCM cùng một số tỉnh, thành phía Nam trong thời gian qua

Trong chuyến công tác, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng đoàn cán bộ Cục Thể dục thể thao đã khảo sát, kiểm tra một số địa điểm thi đấu. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao sự chuẩn bị kịp thời, chủ động, tích cực của TP.HCM. Việc đăng cai Đại hội sẽ có ý nghĩa đặc biệt, tạo bước tiến lớn cho Thể thao thành phố, đóng góp nhiều hơn nữa cho Thể thao Việt Nam. Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị các bộ phận chuyên môn của Cục Thể dục thể thao tăng cường phối hợp chặt chẽ với TP.HCM trong công tác tổ chức Đại hội.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được xác định là sự kiện quan trọng, do đó, thành phố sẵn sàng tạo mọi điều kiện, cũng như phối hợp tổ chức một cách chỉn chu, từ cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần... Đây cũng được xem là hoạt động ghi dấu ấn nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Minh Thư