Dù phải đối đầu với đội bóng bị đánh giá yếu hơn nhưng huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi vẫn tung vào sân đội hình mạnh với những gương mặt chủ chốt như thủ môn Thu Em, trung vệ Chương Thị Kiều hay tiền vệ Phan Thị Trang. TP.HCM II nhập cuộc đầy quyết tâm, chơi phòng ngự chặt chẽ và có một số tình huống phản công khiến hàng thủ đàn chị phải đề phòng.
Thế nhưng sức ép từ nhà vô địch dần khiến thế trận nghiêng hẳn về TP.HCM I. Phải đến phút 27, họ mới tìm được bàn mở tỷ số sau tình huống Hồng Nhung đá bồi thành công. Bàn thắng này trở thành điểm bùng nổ, giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Chi thi đấu hứng khởi hơn.
Phút 42, Kim Yên tung cú sút xa đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0, mở ra thế trận tấn công dồn dập. Chỉ ít phút sau, Thu Thảo ghi bàn thứ ba, trước khi Cù Thị Huỳnh Như kịp lập công ngay cuối hiệp 1, khép lại 45 phút đầu tiên với kết quả 4-0 cho TP.HCM I.

Bước sang hiệp 2, thế trận một chiều tiếp tục lặp lại. Ngay phút 48, Bảo Châu ghi bàn bằng cú cứa lòng kỹ thuật tinh tế, nhân đôi cách biệt so với hiệp 1.
Đến phút 73, Hồng Nhung tiếp tục góp công khi cú đánh đầu của cô chạm chân Thanh Ngân bên phía TP.HCM II và bay thẳng vào lưới, nâng tỷ số lên 6-0. Tỷ số đậm đà 7-0 được ấn định ở phút 86, khi K’Thua - người từng bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số đầu trận - đã trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử.
Chiến thắng áp đảo này giúp TP.HCM I tạm chiếm ngôi đầu bảng khi có cùng điểm số với Hà Nội nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng bại. Trận đấu cũng cho thấy sự chênh lệch lớn giữa đội bóng từng thống trị nhiều năm tại sân chơi quốc nội và “đàn em” cùng thành phố.
Quan trọng hơn, màn trình diễn thuyết phục này tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên số một của thầy trò huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch mùa giải 2025.