Tổng cục trưởng SAT Kongsak Yodmanee cho biết, tuy sân vận động Tinsulanon ở Songkhla không bị ngập trực tiếp nhưng các tuyến đường ra vào sân bị cắt đứt nghiêm trọng do nước lũ. Điều này gây khó khăn lớn trong việc vận chuyển, lắp đặt thiết bị cũng như đón tiếp khán giả, nên phương án chuyển địa điểm thi đấu đang được cân nhắc gấp và dự kiến quyết định cuối cùng sẽ được công bố trong tuần này. Nếu dời về Bangkok, U22 Việt Nam cùng các đội Malaysia và Lào sẽ thi đấu tại sân Rajamangala, sân quen thuộc của các đội bảng A; còn nếu về Rangsit, các trận sẽ diễn ra ở sân Đại học Thammasat, từng là nơi đội tuyển Việt Nam thi đấu AFF Cup 2022 với Thái Lan.
Trong khi đó, đội U22 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Bà Rịa dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik với mục tiêu chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33. Những ca chấn thương gần đây như Phi Hoàng phải tập riêng vì rách mí mắt khiến Ban huấn luyện rất chú trọng công tác phòng ngừa chấn thương trước giờ lên đường sang Thái Lan. Tin vui cũng đến khi 2 cầu thủ trụ cột Đình Bắc và Minh Phúc được phép hội quân ngay sau trận đấu tại AFC Champions League. Ban huấn luyện tập trung rèn các miếng chiến thuật quen thuộc như phản công nhanh để các cầu thủ bắt nhịp tốt với không khí đội tuyển.
Ngoài ra, tình trạng lũ lụt còn ảnh hưởng đến công tác tiền trạm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) do khó khăn trong việc di chuyển và kiểm tra địa điểm thi đấu. Tình hình mưa lớn kéo dài ở miền Nam Thái Lan cũng đã khiến nhiều khu vực tại Songkhla bị cô lập, hạ tầng giao thông hư hại nghiêm trọng, càng làm tăng áp lực cho công tác tổ chức SEA Games 33.
Việc dời địa điểm thi đấu nếu xảy ra sẽ đem lại nhiều thuận lợi về mặt di chuyển và an toàn cho đội tuyển U22 Việt Nam cùng người hâm mộ. Ban Tổ chức và các bên liên quan đang nỗ lực sớm chốt phương án để đảm bảo kế hoạch thi đấu được suôn sẻ, góp phần giúp U22 Việt Nam có một hành trình chuẩn bị tốt cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch tại Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực.