Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác văn phòng giữa Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Văn phòng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào

Sáng ngày 26/5, tại Hà Nội đã diễn ra Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác văn phòng giữa Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Văn phòng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào.

quang-canh-toa-dam-1779786334.jpg
Quang cảnh buổi Toạ đàm

Đại diện đoàn công tác Lào, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá và Du lịch Lào Chanthavong Sypha bày tỏ vinh dự khi dẫn đầu Đoàn công tác sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các Nghị quyết của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá cũng như nhiều hoạt động hợp tác song phương, chuyến thăm lần này tiếp tục thể hiện mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.  

Theo ông Chanthavong Sypha, đây là lần thứ tư Văn phòng hai Bộ tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm kể từ khi ký kết thỏa thuận hợp tác vào năm 2023, đồng thời là lần thứ hai phía Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam theo hình thức luân phiên. Những chuyến công tác như vậy không chỉ góp phần tăng cường hợp tác chuyên môn mà còn vun đắp thêm tình hữu nghị giữa hai Bộ và Văn phòng hai Bộ.

pho-chanh-lao-1779786374.jpg
Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá và Du lịch Lào Chanthavong Sypha phát biểu tại Tọa đàm

Ông Chanthavong Sypha cũng nhắc lại chuyến thăm và làm việc của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh tại Lào trong tháng 5/2026 nhân dịp Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào. Trong chuyến công tác này, hai bên đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa và du lịch. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bộ ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Tại Toạ đàm, phía Lào bày tỏ mong muốn được trao đổi, học hỏi thêm kinh nghiệm của Việt Nam trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là chuyển đổi số trong văn hóa và du lịch. Theo ông Chanthavong Sypha, nội dung này mới được triển khai từ năm 2024 và đang trong quá trình xây dựng hệ thống, cơ chế thực hiện. Vì vậy, phía Lào mong muốn lắng nghe thêm kinh nghiệm của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam trong việc triển khai chuyển đổi số ở các lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, phía Lào cũng quan tâm đến kinh nghiệm quản lý quỹ phát triển du lịch, cơ chế thu phí du lịch tại các cửa khẩu quốc tế, phương thức thống kê dữ liệu khách du lịch cũng như công tác quản lý tài sản công… Đây đều là những nội dung thiết thực phục vụ công tác quản lý và phát triển ngành trong thời gian tới.

Tại Toạ đàm, đại diện phía Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Lê Tuấn Anh bày tỏ vui mừng khi được đón Đoàn công tác Bộ Văn hóa và Du lịch Lào sang thăm và làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. 

Ông Cao Lê Tuấn Anh cho rằng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào là tài sản vô giá đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. 

chanh-van-phong-bo-vhttdl-cao-le-tuan-anh-phat-bieu-1779786405.jpg
Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Cao Lê Tuấn Anh phát biểu tại Tọa đàm

Trong dòng chảy chung đó, sự hợp tác giữa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai nước luôn là một trong những điểm sáng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết và giúp nhân dân hai nước hiểu rõ hơn về văn hóa, đất nước, con người của nhau.

Ông Cao Lê Tuấn Anh nhấn mạnh, thời gian qua Văn phòng hai Bộ đã tích cực tham mưu, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực văn hóa, du lịch và tăng cường hợp tác chuyên môn; phối hợp triển khai, hiện thực hóa các nội dung đã ký kết trong biên bản hợp tác năm 2023.

Theo ông Cao Lê Tuấn Anh, Văn phòng Bộ luôn được ví như "bộ não" điều phối, là cầu nối thông tin giữa Lãnh đạo Bộ với các đơn vị trực thuộc. Trong bối cảnh hiện nay, khi hai nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác hành chính, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đang nỗ lực sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cải tiến quy trình làm việc, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nhằm tối ưu hóa hiệu suất, giảm thiểu giấy tờ và nâng cao chất lượng tham mưu; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

“Trong buổi làm việc ngày hôm nay, trên tinh thần cởi mở và tin cậy lẫn nhau, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, thuận lợi cũng như những thách thức mà chúng tôi đã và đang trải qua trong công tác: tham mưu tổng hợp; công tác truyền thông; cải cách thủ tục hành chính; quản trị công sở; quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước… 

Đồng thời, chúng tôi cũng rất mong muốn được lắng nghe những chia sẻ, những cách làm hay, sáng tạo từ phía các bạn để hai bên cùng học hỏi, hoàn thiện và nâng cao năng lực chuyên môn”, ông Cao Lê Tuấn Anh nói thêm.

hai-ben-chup-anh-luu-niem-1779786450.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Cao Lê Tuấn Anh chia sẻ, buổi tọa đàm không chỉ đơn thuần là hoạt động trao đổi công tác mà còn mang lại cảm giác của một cuộc gặp gỡ thân tình giữa những người bạn lâu năm. Tình cảm đặc biệt giữa Nhân dân hai nước luôn tạo nên sự gần gũi rất riêng mà khó quốc gia nào có được. 

Ông tin tưởng, thành công của buổi làm việc ngày hôm nay sẽ tiếp tục đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hợp tác trực tiếp, thường xuyên và hiệu quả hơn nữa giữa hai Văn phòng Bộ trong thời gian tới. Sự gắn kết giữa hai Văn phòng sẽ là nhân tố quan trọng, góp phần thúc đẩy các chương trình hợp tác về Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữa hai quốc gia đi vào chiều sâu và thực chất.