Tổ chức chương trình “Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, chuyện kể qua các kỷ vật”

Ngày 28/12 sẽ diễn ra Chương trình “Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, chuyện kể qua các kỷ vật” tại Trụ sở mới Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào (đường 450, Thủ đô Viêng-chăn, Lào).

anh-bac-1671792308.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Chính phủ Xụ-văn-na Phu-ma cùng Đoàn đại biểu Chính phủ liên hiệp dân tộc Vương quốc Lào tại Việt Nam, ngày 26/4/1961.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức chương trình "Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, chuyện kể qua các kỷ vật".

Theo đó, sẽ tổ chức triển lãm tài liệu, hình ảnh, kỷ vật "Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, chuyện kể qua các kỷ vật" tại thủ đô Viêng-chăn, Lào.

Đồng thời, tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu giữa các gia đình thân nhân cựu cán bộ, chuyên gia Đoàn 959 với cựu lưu học sinh Lào học tại Việt Nam từ năm 1959 đến nay và các cháu học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Lào. Bên cạnh đó, tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ chương trình nói chuyện chuyên đề trên.

P.V