Tình hình tài chính đáng lo ngại của Thế vận hội 2024 

Ban Tổ chức Olympic và Paralympic ở Paris vào năm tới dự kiến sẽ buộc phải tăng sử dụng khoản ngân sách dự trữ của mình để đảm bảo thu chi trong bối cảnh giá cả tiếp tục leo thang…

paris2024headquartersgettyimages-1242815526-1698914425.jpg

Theo thông tin từ tờ Le Monde của Pháp, vấn đề tài chính sẽ được xem xét kỹ lưỡng trong kỳ họp tháng tới tại Ủy ban Tổ chức Thế vận hội 2024. Tổ chức này dự kiến sẽ có cuộc họp đánh giá vào ngày 23/11 trước khi có buổi làm việc với Ban Giám đốc vào ngày 11/12.

Tháng 12 năm ngoái, Ủy ban Tổ chức đã có động thái tăng ngân sách lên 400 triệu euro (hơn 10 ngàn tỉ đồng) để đưa tổng số tiền lên 4,38 tỷ euro (114 ngàn tỉ đồng). Mức tăng này đã dấy lên sự tức giận trong các nhóm biểu tình chống Olympic với các cuộc biểu tình được tổ chức nhiều hơn bên ngoài trụ sở Ủy ban Tổ chức Thế vận hội 2024.

Năm nay, Paris 2024 đã sử dụng 40 triệu euro (hơn 1,000 tỉ đồng) từ dự trữ của mình để tránh phải yêu cầu thêm tiền công quỹ, theo Le Monde. Động thái này được thực hiện do chi phí bổ sung gây ra bởi giá cả tăng cao. Thế vận hội 2024 dự kiến sẽ tiếp tục rút tiền từ quỹ dự trữ này vào năm tới, khi họ thực hiện các bước chuẩn bị cuối cùng cho Thế vận hội, dự kiến khởi tranh vào ngày 26/7.

Tòa án kiểm toán Pháp đã bày tỏ lo ngại vào tháng 7 năm nay về mức chi tiêu dự kiến cho việc tổ chức Thế vận hội sau khi phán quyết rằng, "vẫn còn nhiều bất ổn và rủi ro". Chi phí sẽ phát sinh khi Ủy ban Tổ chức tăng gấp đôi lực lượng lao động của họ từ 2.000 người lên hơn 4.000 người cho Thế vận hội.

amelieoudea-castera2023gettyimages-1653684249-1698914447.jpg
Bộ trưởng Thể thao Pháp - Amélie Oudéa-Castéra - đã hạ thấp lo ngại rằng, lạm phát có thể dẫn đến chi phí tăng cho Paris 2024

Tòa án Kiểm toán kêu gọi Ủy ban Tổ chức Thế vận hội xem xét: "Các biện pháp tiết kiệm và tái triển khai mới" cũng như nỗ lực mới để "tối ưu hóa quản lý trang web và giảm mức dịch vụ" trong nỗ lực đảm bảo ngân sách cân bằng. "Nên giữ lại một tỷ lệ đáng kể, ít nhất là 100 triệu euro (khoảng 2.500 tỉ đồng) vào cuối năm 2023, cho các chi phí không lường trước và không thể tránh khỏi trong sáu tháng cuối trước Thế vận hội và trong suốt quá trình diễn ra Thế vận hội", các kiểm toán viên cảnh báo.

Đầu tháng này, thành viên Quốc hội Maxime Minot của đảng Les Republicains tuyên bố, ông lo ngại về "việc không cân nhắc đầy đủ lạm phát trong việc tính toán việc giảm đóng góp của công chúng trong dự thảo ngân sách cho năm 2024". Tuy nhiên, Bộ trưởng Thể thao Pháp - Amélie Oudéa-Castéra - đã hạ thấp lo ngại rằng lạm phát có thể dẫn đến chi phí tăng cho Paris 2024. “Mọi thứ đều được lên kế hoạch tốt và những dự báo chặt chẽ nhất đã được đưa ra"- Oudéa-Castéra tự tin nói.

Theo nhận định của các chuyên gia, tình hình tài chính của Paris 2024 là một vấn đề đáng lo ngại. Chi phí leo thang và lạm phát có thể dẫn đến việc ngân sách bị phá vỡ. Ban Tổ chức sẽ cần phải thực hiện các biện pháp tiết kiệm và tái triển khai mới để đảm bảo Thế vận hội có thể được tổ chức một cách thành công.

Hoàng Hà (Inside the Games)