Tới dự Lễ bế mạc và trao giải có bà Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải; ông Đỗ Đình Quý - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam cùng đại diện các đơn vị chức năng của tỉnh Đồng Tháp và Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Tại giải năm nay, các vận động viên từ 6 tuổi trở lên tranh tài ở các nội dung gồm: 28 nội dung tốc độ, 14 nội dung nghệ thuật và 4 nội dung trượt ván. Không chỉ tạo cơ hội cọ xát, nâng cao chuyên môn cho các vận động viên trẻ, giải đấu còn góp phần thúc đẩy phong trào Roller Sports phát triển mạnh mẽ tại nhiều địa phương, nơi số lượng câu lạc bộ và người tham gia đang gia tăng trong những năm gần đây.

Chia sẻ tại bên lề giải đấu, ông Tian Jun - thành viên Ủy ban Trọng tài Trượt ván (Liên đoàn Patin và Trượt ván Quốc tế), Tổng Trọng tài quốc tế môn Trượt ván của World Skate, từng làm nhiệm vụ tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024 - đánh giá: “Chất lượng vận động viên tham dự giải năm nay có kỹ thuật tốt, tư duy thi đấu hiện đại và có tiềm năng phát triển. Việc Việt Nam tổ chức thường xuyên các giải đấu quốc gia sẽ góp phần nâng cao trình độ vận động viên và tạo nền tảng hướng tới các giải đấu cấp châu lục và thế giới trong tương lai”.

Điểm nhấn đặc biệt của kỳ giải lần này là việc Roller Sports lần đầu tiên được đưa vào Chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Theo Ban Tổ chức, điều này khiến giải vô địch các nhóm tuổi năm nay mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một giải trẻ thông thường, trở thành dịp để các địa phương rà soát lực lượng, đánh giá chất lượng đào tạo và chuẩn bị nguồn vận động viên cho sự kiện thể thao lớn nhất cả nước vào cuối năm.

Ông Nguyễn Đức Mạnh - Trưởng Ban Phát triển phong trào, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam - cho biết: “Giải đấu năm nay ghi nhận sự phát triển cả về số lượng và chất lượng vận động viên. Qua kết quả thi đấu cho thấy, trình độ giữa các đơn vị đã có sự thu hẹp đáng kể, không còn tình trạng một địa phương chiếm ưu thế tuyệt đối ở tất cả các nội dung. Các đơn vị như: TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với lực lượng vận động viên đồng đều, khả năng cạnh tranh huy chương ở nhiều nội dung. Nhiều địa phương như: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Nội, Bắc Ninh, Đồng Nai đã xuất hiện các vận động viên có trình độ chuyên môn tốt, đủ khả năng cạnh tranh huy chương vàng với các đơn vị mạnh”.

Tại giải đấu năm nay, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam đã bổ sung các nội dung: Skateboarding, Đua tiếp sức 3.000m thể hiện định hướng đổi mới của Liên đoàn trong việc mở rộng phong trào, nâng cao chất lượng chuyên môn và chuẩn bị nguồn lực cho các giải đấu quốc gia, quốc tế cũng như Đại hội Thể thao toàn quốc trong thời gian tới. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phát triển bền vững của Roller Sports Việt Nam.

Về thành tích toàn đoàn, TP.HCM dẫn đầu Bảng tổng sắp với 14HCV, 3HCB và 7HCĐ, khẳng định vị thế của một trong những địa phương có phong trào Roller Sports phát triển mạnh nhất cả nước. Xếp sau là Tây Ninh với 8HCV, 8HCB và 8HCĐ. Chủ nhà Đồng Tháp đứng thứ ba với 7HCV, 14HCB và 5HCĐ. Các vị trí tiếp theo thuộc về Bắc Ninh (5HCV, 9HCB, 5HCĐ), Công an Nhân dân (3HCV, 1HCB, 2HCĐ) và Hà Nội (2HCV, 1HCB, 2HCĐ). Kết quả này cho thấy sự cạnh tranh ngày càng cân bằng giữa các địa phương, tạo nền tảng tích cực cho sự phát triển của Roller Sports Việt Nam.
Ban Tổ chức giải cho biết, thông qua giải đấu này đã phát hiện được nhiều gương mặt trẻ triển vọng, bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các đấu trường khu vực và quốc tế trong tương lai.
Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng và Giấy chứng nhận cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi đấu.