Tiền Giang: Họp mặt Đoàn Thể thao tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Chiều 21/11, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp mặt Đoàn Thể thao tỉnh Tiền Giang tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thành Diệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn Tý - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022, Đoàn Thể thao tỉnh Tiền Giang sẽ có 113 vận động viên tham gia thi đấu 13 môn với 86 nội dung; phấn đấu đạt chỉ tiêu: 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 15 huy chương đồng, lọt vào tốp 40.

tien-giang-1669085145.jpg
Đoàn Thể thao Tiền Giang tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ IX

Thay mặt UBND tỉnh, ông Nguyễn Thành Diệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - chúc Đoàn Thể thao Tiền Giang thi đấu tốt tại Đại hội; đồng thời, chỉ đạo ngành Thể dục thể thao Tiền Giang kịp thời quan tâm đến các đội tuyển, để các vận động viên thi đấu tốt, đạt thành tích cao. Đồng chí đề nghị các vận động viên nêu cao tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, thi đấu với tinh thần cạnh tranh nhưng cũng vừa học hỏi, rèn luyện, nâng cao khả năng thi đấu, mang về thành tích cho tỉnh nhà.

Thạc sĩ Lê Bá Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Tiền Giang, huấn luyện viên đội tuyển Boxing của tỉnh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 - cho biết: "Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Đoàn thể thao Tiền Giang dự Đại hội Thể thao toàn quốc đã được thực hiện đúng theo kế hoạch do UBND tỉnh phê duyệt".

Thay mặt Đoàn, ông Lê Bá Tùng khẳng định sự sẵn sàng với quyết tâm cao nhất; hứa sẽ nỗ lực thi đấu để hoàn thành chỉ tiêu được giao, đáp ứng sự mong đợi, sự kỳ vọng của lãnh đạo và người hâm mộ tỉnh nhà. Các vận động viên sẽ thi đấu với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè về thể thao và con người Tiền Giang.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho vận động viên Phạm Minh Bảo Kha vì đã đoạt huy chương bạc môn Taekwondo tại SEA Games 31. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã tặng thưởng cho vận động viên Phạm Minh Bảo Kha và huấn luyện viên đội tuyển Taekwondo Lê Huy Hoàng vì đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện và thi đấu.

CT