Thua chủ nhà Oman, U20 Thái Lan thấp thỏm chờ bảng H

Vòng loại giải U20 châu Á 2023 đã xác định được 13/15 đội bóng giành quyền góp mặt tại vòng chung kết cùng chủ nhà Uzbekistan vào đầu năm tới. Chỉ còn duy nhất bảng H, sau khi Liên đoàn bóng đá châu Á quyết định dời địa điểm thi đấu từ Iraq tới Kuwait, 4 đội gồm chủ nhà U20 Kuwait, Australia, Ấn Độ và Iraq sẽ bước vào vòng loại từ ngày 9 đến 15/10. 

xep-hang-cac-doi-nhi-bang-tai-vong-loai-u20-chau-a-2023-1663562182.jpg
Xếp hạng các đội nhì bảng tại vòng loại U20 châu Á 2023

Ở thời điểm hiện tại, chỉ còn hai suất vé dự vòng chung kết chưa được xác định, gồm đội dẫn đầu tại bảng H, trong khi U20 Thái Lan sau thất bại 0-1 trước chủ nhà Oman cũng phải chờ so sánh kết quả với đội nhì bảng H mới biết có vượt qua vòng loại hay không.

Như vậy, tại khu vực Đông Nam Á, mới chỉ có U20 Indonesia và U20 Việt Nam là hai đội bóng đã giành quyền vào chung kết. Trong khi U20 Thái Lan đang thấp thỏm chờ đợi. Tuy cùng có 6 điểm như U20 Việt Nam, nhưng hiệu số bàn thắng-bại của U20 Thái Lan chỉ là +3, tạm xếp ở vị trí cuối cùng trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Gây thất vọng nhất chính là U20 Malaysia khi vừa đoạt chức vô địch U19 Đông Nam Á 2022 nhưng không qua nổi vòng loại khi để U20 Mông Cổ cầm hoà 1-1 và chỉ xếp thứ 3 tại bảng E sau trận thua rất đậm 2-6 trước Hàn Quốc.

Vòng loại U20 châu Á 2023 còn chứng kiến những trận đấu có tỷ số chênh lệch khó tin khi U20 Jordan đánh bại U20 quần đào Bắc Mariana tới 16-0 hay U20 Yemen đánh bại Guam 10-0… U20 quần đào Bắc Mariana để thua 42 bàn không gỡ sau 4 trận đấu, trong khi U20 Guam cũng phải nhận 26 bàn thua mà không ghi được bàn thắng nào.

Hưng Yên