Thủ tướng: Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Chiều 4/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội, chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025 sắp diễn ra.

quang-canh-cuoc-hop-1754366913.jpg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VGP

Cùng dự phiên họp có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Tại phiên họp, Thường trực Chính phủ và các đại biểu đã cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình về tình hình kinh tế - xã hội; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025.

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, trong tháng 7, tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; nhiều diễn biến mới xuất hiện.

Trong nước, với tinh thần nỗ lực, quyết tâm, kiên định với mục tiêu, linh hoạt, bản lĩnh, quyết liệt trong triển khai công việc, sẵn sàng các kịch bản và chủ động ứng phó với tình hình, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai công việc, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các luật, nghị quyết của Quốc hội; thực hiện 3 đột phá chiến lược, 4 nghị quyết trụ cột, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; xử lý vướng mắc của hệ thống pháp luật và tập trung giải quyết nhanh, dứt điểm các vấn đề phát sinh trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm thông suốt, liên tục, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, xác định mục tiêu tăng trưởng năm 2025 từ 8,3-8,5% và giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Nhà nước.

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, đạt nhiều kết quả quan trọng với nhiều điểm sáng, được quốc tế, người dân, doanh nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, tạo tiền đề để phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 8,3-8,5%.

Nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng tốt hơn so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, đơn hàng mới tăng trở lại, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 7 đạt 52,4 điểm, là tháng đầu tiên trên 50 điểm từ đầu Quý II đến nay.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Tổ chức tốt các hoạt động tri ân, chăm sóc người có công nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/2/2025). Khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai; Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo bố trí kịp thời 250 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Nghệ An, Bộ Tài chính đã xuất cấp 100 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Điện Biên. Cả nước đã hỗ trợ xóa trên 264,5 nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt 95,3% kế hoạch, hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nhà ở đối với người có công trước ngày 27/7/2025.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ... tiếp tục được đẩy mạnh.

Tuy vậy, khó khăn, thách thức cả trước mắt và lâu dài còn rất lớn; yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt, sát sao hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

thu-tuong-chu-tri-cuoc-hop-1754366975.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội. Ảnh: VGP

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính phân tích, nhấn mạnh thêm một số nội dung về đánh giá tình hình, công tác chỉ đạo, điều hành, phản ứng chính sách trong tháng 7 và thời gian qua; những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, những hạn chế, bất cập; những bài học kinh nghiệm; dự báo tình hình thời gian tới.

Yêu cầu tiếp tục thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tình hình, không chủ quan lơ là cũng không hoang mang lo sợ, Thủ tướng cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong các lĩnh vực để làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng; triển khai tốt 4 nghị quyết "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị; tháo gỡ các dự án khó khăn…

Cùng với đó, vận hành thông suốt, trơn tru chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"; chuẩn bị năm học mới; xây dựng và triển khai các đề án phòng chống, ứng phó sạt lở, sụt lún, khô hạn và ngập úng tại miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, các bộ, cơ quan tiếp tục góp ý để hoàn thiện báo cáo và dự thảo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025 bảo đảm 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 2/8/2025 của Thủ tướng về việc khẩn trương triển khai công tác tổ chức Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Công điện gửi: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc các Tập đoàn Nhà nước, các Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước, các Ngân hàng thương mại ngoài Nhà nước.

Nội dung Công điện nêu:

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh, ghi nhận, đánh giá cao các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp trong thời gian ngắn đã nỗ lực, cố gắng tập trung triển khai các nhiệm vụ, công việc chuẩn bị tổ chức Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (sau đây viết tắt là Triển lãm). Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là sự kiện trọng tâm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì vậy phải được tổ chức trang trọng, đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, có quy mô, tầm vóc, ý nghĩa tương xứng với hành trình 80 năm đầy tự hào của đất nước, có sức hấp dẫn, thu hút đông đảo Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Thời gian từ nay đến ngày khai mạc Triển lãm chỉ còn hơn 20 ngày, quy mô tổ chức lớn, khối lượng công việc nhiều, cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan Trung ương có liên quan, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch, Tổng Giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, các Ngân hàng thương mại:

Đã được khẩn trương chỉ đạo triển khai theo kế hoạch các nhiệm vụ được phân công theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo, các Đề án, Chương trình, Kế hoạch đã được phê duyệt, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tuyệt đối an toàn, bảo đảm toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/8/2025; Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo sẽ kiểm tra, soát xét và duyệt vào ngày 20/8/2025 và tổng duyệt vào ngày 26/8/2025, trước khi chính thức khai mạc Triển lãm.

Chỉ đạo rà soát kỹ nội dung đề cương trưng bày và chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, hình ảnh, thông tin, tư liệu, hiện vật được trưng bày trong khối trưng bày của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, doanh nghiệp.

Chủ động, tích cực rà soát, kiểm tra toàn bộ các nội dung, các thành tựu nổi bật, tư liệu, hiện vật, hình ảnh và sự kiện liên quan đến Triển lãm. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp của các nội dung rà soát, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác thi công trưng bày và gửi phương án thiết kế hoàn chỉnh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 05/8/2025 để tổng hợp và xây dựng Triển lãm trên nền tảng số; khẩn trương bắt tay vào việc thi công theo kế hoạch đã đề ra, hoàn thành trước ngày 15/8/2025.

Các địa phương tổ chức hoạt động hội chợ, trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp cần bám bảo doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, có uy tín trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; sản phẩm, dịch vụ mang tính đại diện, tiêu biểu cho ngành nghề, địa phương; đạt các tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm tiêu dùng); ưu tiên doanh nghiệp có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, VietGAP, ISO… và có đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội, môi trường.

Khẩn trương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"; chủ động chỉ đạo xử lý các nhiệm vụ giao, những khó khăn, vướng mắc (nếu có) theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup và Tư vấn quốc tế, rà soát kỹ, khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế nhận diện ứng dụng trong không gian Triển lãm (trong đó nghiên cứu bổ sung thêm yếu tố văn hóa Việt Nam) và thiết kế maket trưng bày tổng thể Triển lãm, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đáp ứng các yêu cầu đề ra về chính trị, thẩm mỹ và đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định pháp luật, trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm khẩn trương thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định.

Làm việc trực tiếp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và Tập đoàn Vingroup khẩn trương xây dựng phương án kịch bản chi tiết về logistics, giao thông, y tế, an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, cảnh quan không gian Triển lãm, bố trí cây xanh, khu vực ẩm thực, dịch vụ, vui chơi giải trí, vệ sinh công cộng phục vụ nhu cầu thiết yếu của Nhân dân và khách tham quan Triển lãm.

Chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Vingroup xây dựng kế hoạch để các cơ quan, đơn vị vào thi công trưng bày, đảm bảo thời gian thi công phù hợp với khối lượng triển khai công việc của mỗi đơn vị, thời gian triển khai thi công trưng bày từ ngày 01/8/2025, bảo đảm cơ bản hoàn thành trước ngày 15/8/2025.

Đẩy mạnh triển khai công tác truyền thông của Triển lãm, cao điểm tuyên truyền bắt đầu ngay từ ngày 01/8/2025.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Triển lãm, các chương trình, hoạt động liên quan, đồng thời xây dựng dự thảo kịch bản chi tiết Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Triển lãm, hoàn thành trước ngày 05/8/2025.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương, cơ quan liên quan tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương, hiệu quả các công việc, nhiệm vụ được giao theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả", chủ động xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền (Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trực tiếp xử lý); bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.

Thủ tướng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước khẩn trương triển khai xây dựng, hoàn thiện phương án thiết kế không gian trưng bày của đơn vị mình trước ngày 05/8/2025, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hướng dẫn, hỗ trợ triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ chung của Triển lãm.

Bộ Ngoại giao lập kế hoạch, danh sách và lên chương trình các đoàn lãnh đạo cấp cao tham quan Triển lãm trên cơ sở kết hợp với các đoàn tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp triển khai thực hiện.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan mời các đại biểu khách quốc tế dự Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Triển lãm, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp trong công tác lễ tân, hậu cần.

Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm rà soát, xác minh tính hợp pháp, tiêu biểu, đại diện của các doanh nghiệp được giới thiệu tham gia Triển lãm; rà soát kỹ nội dung trưng bày của các doanh nghiệp, đơn vị tham gia, bảo đảm về bản quyền, tính chính xác, đầy đủ của thông tin và hình ảnh, tư liệu, hiện vật trưng bày.

Chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Vingroup và Tư vấn quốc tế để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình đăng ký tham gia, phân bổ mặt bằng hợp lý, tư vấn thiết kế bảo đảm tính hài hòa trong tổng thể không gian Triển lãm.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn, phương án giao thông và công tác phòng cháy, chữa cháy cho các hoạt động trước, trong thời gian tổ chức Triển lãm, Lễ khai mạc, Lễ bế mạc; bố trí các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn cho Triển lãm, Nhân dân, khách tham quan trong nước và quốc tế; sớm triển khai hướng dẫn đăng ký, cấp, phát các loại thẻ, phù hiệu phục vụ Triển lãm.

Xây dựng phương án y tế, thành lập tổ công tác y tế, bố trí các điểm sơ cứu và thành lập đội phản ứng nhanh, chuẩn bị phương tiện, thuốc thiết yếu để thực hiện việc đảm bảo an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, y tế cho các đại biểu, Nhân dân, khách tham quan, cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện các nhiệm vụ tại Triển lãm.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: tổ chức các tuyến giao thông, bố trí phương tiện giao thông công cộng phục nhu cầu đi lại và bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân, khách tham quan Triển lãm; tăng cường quảng bá tuyên truyền về Triển lãm tại các khu vực tập trung dân cư, cũng như xung quanh khu vực Triển lãm; khẩn trương triển khai công tác vệ sinh toàn bộ các tuyến đường, bảo đảm mỹ quan đô thị; chỉ đạo các đơn vị Điện lực và Cấp nước bảo đảm cung cấp đủ điện, nước liên tục, không để xảy ra gián đoạn trong suốt quá trình thi công và tổ chức Triển lãm; chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Vingroup, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định khu ẩm thực các vùng miền, văn hóa ẩm thực đặc trưng, khu vệ sinh, nơi để rác và các loại rác thải…, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Triển lãm.

Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 02 chương trình nghệ thuật, trong đó, 01 chương trình tổ chức trước thời gian khai mạc Triển lãm và 01 chương trình tổ chức thời gian trước ngày bế mạc Triển lãm.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện, hỗ trợ trong công tác điều tiết, bảo đảm giao thông xung quanh khu vực Triển lãm và trong khu vực Trung tâm Triển lãm Quốc gia; hỗ trợ đội ngũ khách tham quan Triển lãm, hỗ trợ công tác lễ tân, tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và các chương trình, hoạt động diễn ra trong Triển lãm.

Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác triển khai tổ chức Triển lãm.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình xử lý, triển khai công việc hằng ngày; hằng tuần báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ biết tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc cụ thể và đề xuất kiến nghị (nếu có).

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính những vấn đề vượt thẩm quyền.

P.V