Thứ trưởng Tạ Quang Đông làm việc với đoàn Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc

Ngày 17/5, Thứ trưởng Tạ Quang Đông có buổi làm việc với đoàn Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc do ông Suh Byung-soo dẫn dầu.

3741-1684383290.jpg
Thứ trưởng Tạ Quang Đông làm việc với ông Suh Byung-soo.

Chào mừng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng được củng cố, nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện.

"Đáng chú ý, hợp tác VHTTDL giữa hai nước cũng vì thế có được nhiều bước phát triển đáng ghi nhận" - Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, hàng năm, Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hoạt động tại nước bạn với sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức của Hàn Quốc như Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, các chương trình nghệ thuật biểu diễn ca múa nhạc truyền thống kết hợp đương đại và biểu diễn áo dài Việt Nam tại Hàn Quốc…

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa quốc tế của bạn tổ chức như LHP Busan, các liên hoan nghệ thuật quốc tế, triển lãm quốc tế tại Hàn Quốc; phối hợp, hỗ trợ Hàn Quốc triển khai nhiều hoạt động giao lưu văn hóa tại Việt Nam như Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, các tuần phim...

Gần đây nhất vào tháng 12/2022, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ VHTTDL Hàn Quốc.

Về thể thao, Việt Nam - Hàn Quốc đã có nhiều phối hợp trong liên kết, đào tạo các môn taekwondo, bắn cung, bóng đá, xe đạp... Nhiều chuyên gia Hàn Quốc đã và đang làm việc tại Việt Nam, đóng góp tích cực cho nền thể thao Việt Nam.

Tiêu biểu như HLV Park Hang-seo không chỉ mang đến những thành công cho nền bóng đá Việt Nam, dấu ấn cá nhân của ông đã góp phần làm cho quan hệ hai nước thêm sinh động, thúc đẩy giao lưu nhân dân bền chặt giữa hai nước.

Liên quan đến lĩnh vực du lịch, hai nước đã ký kết nhiều Bản ghi nhớ hợp tác căn cứ trên Hiệp định hợp tác du lịch giữa hai nước (năm 2002), trong đó có Bản ghi nhớ Hợp tác xúc tiến du lịch Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2023 - 2024. Tình hình trao đổi khách ghi nhận nhiều con số ấn tượng. Trao đổi khách giữa hai nước phục hồi nhanh khi mở cửa lại du lịch sau đại dịch COVID-19.

Trong năm 2022, Việt Nam đón khoảng 965.000 lượt khách Hàn Quốc vào Việt Nam. Hàn Quốc đón khoảng 185.000 lượt khách Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón 1.070.295 lượt khách Hàn Quốc, phục hồi khoảng 74% so với cùng kỳ năm 2019, trước đại dịch. Hàn Quốc đón khoảng 105.000 lượt khách Việt Nam.

3742-1684383290.jpg
Thứ trưởng Tạ Quang Đông tặng quà lưu niệm cho ông Suh Byung-soo.

Để nâng tầm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai quốc gia lên tầm cao mới và phát huy mối quan hệ phối hợp giữa hai nước, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề xuất hai bên cần phối hợp, tăng cường quảng bá văn hóa ở nhiều địa phương khác nhau thông qua trao đổi đoàn nghệ sĩ, tổ chức triển lãm ảnh, tuần phim...

Thứ trưởng cũng bày tỏ hy vọng Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về phát triển ngành công nghiệp giải trí, đặc biệt là điện ảnh, âm nhạc…; cử các chuyên gia giúp Việt Nam triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá.

Về phần mình, ông Suh Byung-soo khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam phát triển VHTTDL. Chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc đều đang xây dựng nhiều chính sách để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, đặc biệt là trong lĩnh vực VHTTDL.

"Việc hai nước tăng cường hỗ trợ lẫn nhau cũng chính là để góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị này", ông Suh Byung-soo nhấn mạnh

Nhân dịp này, đoàn công tác do ông Suh Byung-soo dẫn đầu đã giới thiệu chiến dịch Busan ứng cử đăng cai tổ chức Triển lãm thế giới 2030. Nếu giành quyền đăng cai, chủ đề chính của Triển lãm quốc tế Busan là "Thay đổi thế giới của chúng ta, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn".

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết sẽ ghi nhận và báo cáo Chính phủ những cố gắng của Hàn Quốc trong việc nỗ lực giành quyền đăng cai sự kiện.

Bảo Trân