Được xếp làm hạt giống số 1 của giải, Nguyễn Thị Thu Huyền đã để lại nhiều dấu ấn khi thắng thuyết phục cả ở tứ kết và bán kết khi lần lượt vượt qua Pichayada Yooprasert (Thái Lan) và Kim Tae Hyeon (Hàn Quốc) với tỷ số 2 - 0 để giành vé vào chung kết để chạm trán với hạt giống số 2 - Nuttaporn Sangthai (Thái Lan).
Bước vào set đầu đầu tiên với tinh thần tự tin và phong độ cao, tay vợt Việt Nam kiểm soát tốt thế trận, liên tục dẫn điểm để giành chóng giành chiến thắng 21/17 ở set đấu đầu tiên. Lối đánh linh hoạt, khả năng điều cầu tinh tế và những pha dứt điểm chính xác giúp Thu Huyền nắm lợi thế sớm.
Tuy nhiên, bước ngoặt ở set đấu thứ hai khi Thu Huyền bất ngờ gặp vấn đề thể lực và bị đau, khiến tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng. Lợi dụng thời điểm đối thủ xuống sức, Nuttaporn Sangthai đẩy cao nhịp độ, liên tục tấn công và thắng lại 21/14, cân bằng tỷ số 1-1.
Bước vào set đấu quyết định, dù rất nỗ lực chống trả và có thời điểm thu hẹp cách biệt, Thu Huyền vẫn không thể vượt qua tình trạng đau gia tăng, chấp nhận thua 18/21. Để thua chung cuộc 1-2 sau gần 1 giờ thi đấu Thu Huyền giành vị trí á quân tại giải.
Tại giải đấu này, Nguyễn Thị Thu Huyền cùng Lê Nguyễn Ngọc Nga giành tấm huy chương đồng nội dung đôi nữ U15.
Ở nội dung đơn nam U15, đại diện của cầu lông Việt Nam là Nguyễn Tấn Nghĩa và Phạm Ngọc Minh đã phải dừng bước tại vòng 1/16 do đó không thể góp mặt ở tứ kết.
Đáng chú ý tại trận chung kết đôi nam U15, cặp tay vợt Nguyễn Tấn Nghĩa và Phạm Ngọc Minh thắng 2-1 (21/19, 13/21, 21/16) trước cặp hạt giống số 8 người Hàn Quốc là Bae Jun Yeop và Lee Ho Gun để giành huy chương vàng.
Giải Cầu lông trẻ International Series 2025 diễn ra tại Thammasat (Thái Lan) với sự tham dự của 26 quốc gia. Tại giải các vận động viên tranh tài ở các nhóm tuổi U13, U15, U17 và U19. Đội tuyển Việt Nam góp mặt 18 tay vợt.