Thị trấn Nam Giang đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao 

Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao ở thị trấn Nam Giang, (huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định) phát triển rộng khắp, với nhiều loại hình, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân…

Nhằm tạo điều kiện cho nhân dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành và đoàn thể địa phương luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đầu tư xây dựng các thiết chế thể dục thể thao, tích cực tham gia luyện tập với hình thức phù hợp. Nhờ đó, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thị trấn Nam Giang phát triển mạnh mẽ.

nam-giang-1719198222.jpg
Bóng đá là môn thể thao phát triển mạnh ở thị trấn Nam Giang

Những năm qua, địa phương huy động tốt nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện, thành lập các câu lạc bộ, điểm tập luyện, tổ chức các giải thể thao cấp cơ sở... Điều kiện cơ sở vật chất khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe; đồng thời tổ chức các giải thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng phát triển rộng khắp.

Các câu lạc bộ điểm tập thể dục thể thao ở thị trấn từng bước được nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu luyện tập và thi đấu của người dân. Điển hình như câu lạc bộ xe đạp thể thao của thị trấn được thành lập cách đây 10 năm ngày càng hoạt động sôi nổi. Đến nay, câu lạc bộ có hơn 200 thành viên tham gia, đa phần là công chức, doanh nhân, cán bộ hưu trí… trong độ tuổi từ 30 đến gần 80 tuổi. Tùy theo nhu cầu tập luyện và điều kiện kinh tế, mỗi hội viên tự trang bị chiếc xe đạp phù hợp, trung bình từ 5 đến hơn 10 triệu đồng/chiếc. Để đảm bảo an toàn cho các hội viên khi tham gia giao thông, Câu lạc bộ luôn quán triệt từng hội viên phải trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm, đồ bảo hộ, giày và các phụ kiện khác, đồng thời nâng cao ý thức đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình luyện tập. Hiện câu lạc bộ có lịch tập luyện thường xuyên vào buổi sáng sớm hoặc cuối giờ chiều tất cả các ngày trong tuần, tùy điều kiện của mỗi người về thời gian, sức khỏe, thể lực... Lộ trình tập luyện mỗi ngày của câu lạc bộ là đạp 20km quanh huyện, cả đi và về. 

2-1719198269.jpg
Các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Nam Giang đều có câu lạc bộ Dân vũ

Cùng với xe đạp, ở thị trấn Nam Giang, phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh ở các môn thể thao dễ tập luyện khác như: Bóng chuyền, bBóng bàn, Cầu lông, Dân vũ… Phong trào bóng đá được đông đảo thanh, thiếu niên thị trấn yêu thích tập luyện. Trên địa bàn thị trấn có sân đá bóng trung tâm thị trấn, 2 sân trường học; 17/17 tổ dân phố đều có sân tập luyện bóng đá. Các sân vận động được trang bị lưới bao, hệ thống đèn cao áp chiếu sáng cho hoạt động thể thao vào buổi tối. Vào khoảng 17 giờ mỗi ngày, tại các sân bóng, những người yêu thích môn thể thao này lại đắm chìm trong không khí cuồng nhiệt với những tiếng reo hò cổ vũ rộn ràng.

Hiện nay, thị trấn Nam Giang có khoảng 4.000 người (chiếm 20% dân số) thường xuyên tập luyện thể dục thể thao. Thời gian tới, thị trấn Nam Giang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động tập luyện thể dục thể thao quần chúng. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng hoàn thiện, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị tập luyện thể dục thể thao, tổ chức các cuộc giao lưu, thi đấu thể thao gắn với các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện văn hóa, chính trị của địa phương, đưa phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển.

T.H