Thể thao Thanh Hóa tích cực chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Từ đầu năm đến nay, các đội tuyển Thanh Hóa tham dự hơn 22 giải cấp quốc gia, giành gần 150 huy chương, trong đó có gần 50 huy chương vàng. Thành tích này là bước “chạy đà” của các vận động viên để chuẩn bị tranh tài Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm nay.  Mục tiêu của Thể thao Thanh Hóa là nằm trong tốp 10. 

tap-luyen-1757301707-1778205390.webp

Điều đáng nói là thành tích ấy không đến từ một vài điểm sáng đơn lẻ, mà trải đều ở nhiều môn, nhiều tuyến lực lượng. Ở các môn Võ thuật, Pencak silat tiếp tục khẳng định vị thế khi giành ngôi nhất toàn đoàn lứa tuổi 17-45, tạo nên dấu ấn đậm nét ngay trên sân nhà. Jujitsu cũng cho thấy sự ổn định với vị trí thứ ba toàn đoàn nội dung Fighting, trong khi Muay cho thấy sự kế thừa lực lượng vững vàng với việc xếp nhất toàn đoàn lứa tuổi 15-16 và xếp thứ ba toàn đoàn lứa tuổi 17-45.

Tín hiệu tích cực còn thể hiện ở những môn ít được chú ý trước đây như Kurash - một bộ môn còn khá mới - đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cấp quốc gia, mở ra thêm một hướng phát triển đầy tiềm năng. Trong khi đó, Judo đang trong giai đoạn chuyển giao cũng cho thấy dấu hiệu khởi sắc khi các vận động viên trẻ bắt đầu khẳng định mình trên bục nhận huy chương. Mới nhất, đội tuyển Wushu cũng báo tin vui khi giành thành tích ấn tượng với 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Ở các môn Olympic, những điểm sáng tiếp tục xuất hiện. Tấm huy chương vàng của Nguyễn Trọng Hải tại Giải vô địch cung thủ xuất sắc quốc gia góp phần nối dài mạch phát triển ổn định của bộ môn này. Trên "đường đua xanh", kình ngư Phạm Thị Vân trở lại đầy ấn tượng khi giành huy chương vàng, đồng thời tiến sát kỷ lục quốc gia nội dung 50m bơi bướm - một chi tiết đủ để giới chuyên môn kỳ vọng vào sự bứt phá trong thời gian tới.

Để có kết quả ấy là một quá trình chuẩn bị mang tính chu kỳ. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc đã được triển khai ngay từ sau kỳ Đại hội lần thứ IX, năm 2022. Giai đoạn 2023-2024 tập trung cho lực lượng trẻ thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và đều vượt chỉ tiêu. Đến năm 2025, những vận động viên trưởng thành được đôn lên thi đấu cấp quốc gia và bắt đầu gặt hái thành công.

Không dừng lại ở thi đấu, công tác tập huấn cũng được đẩy mạnh theo hướng bài bản hơn. Nhiều vận động viên của các môn mũi nhọn như Bơi, Cử tạ, Đua thuyền, Bắn súng, Bắn cung... đã được đưa đi tập huấn nước ngoài từ năm 2025 và tiếp tục duy trì trong năm 2026.

thanh-hoa-1778205759.jpg

Một yếu tố quan trọng khác đến từ cơ chế, chính sách. Nghị quyết số 03/2025 của HĐND tỉnh về hỗ trợ thể thao thành tích cao đang phát huy hiệu quả rõ rệt, đặc biệt với các huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập đội tuyển quốc gia. Theo đó, mỗi huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển quốc gia được hỗ trợ 8 triệu đồng/tháng, trong khi lực lượng đội tuyển trẻ quốc gia được hỗ trợ 6 triệu đồng/tháng.

Đánh giá về kỳ Đại hội sắp tới, ông Đàm Văn Long - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Thanh Hóa - nhìn nhận: “Đây là kỳ Đại hội đặc biệt khi số lượng đoàn giảm nhưng tiềm lực mỗi đoàn lại mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy, Thể thao Thanh Hóa xác định mục tiêu phù hợp là nằm trong tốp 10 toàn đoàn. Quan trọng nhất là phát huy tối đa năng lực của lực lượng hiện có”.

Việc điều chỉnh mục tiêu không phải là bước lùi, mà là cách tiếp cận thực tế trong bối cảnh mới. Sau sáp nhập, nhiều địa phương có sự cộng hưởng về nguồn lực, khiến sự cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn. Thể thao Thanh Hóa lựa chọn hướng đi bền vững: tập trung vào các môn thế mạnh, đầu tư có trọng điểm và phát triển lực lượng kế cận.

Minh Anh