Thể thao An Giang hướng đến tốp 10 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 đang đến gần. Thời điểm hiện tại, ngành Thể thao An Giang đang tích cực, chủ động chuẩn bị lực lượng vận động viên tinh nhuệ nhất, hướng tới mục tiêu giành từ 30 đến 35 huy chương vàng và quyết tâm cán đích trong tốp 10 đơn vị dẫn đầu cả nước.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12. Kỳ Đại hội năm nay quy tụ quy mô "khủng" với sự tham dự của 36 đoàn thể thao, bao gồm 34 tỉnh, thành phố cùng 2 ngành Công an, Quân đội. Các vận động viên sẽ bước vào cuộc đua tranh tài ở 48 môn thể thao với tổng cộng 973 nội dung. Sự kiện do TP. Hồ Chí Minh đăng cai chính, phối hợp tổ chức cùng 2 tỉnh Đồng Nai và Đồng Tháp.

Không chỉ là ngày hội tranh tài thuần túy, việc tổ chức Đại hội còn gắn liền với công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa; cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc trong các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhịp cầu tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, hợp tác và hữu nghị giữa các địa phương.

Thông qua sân chơi đỉnh cao này, ngành Thể thao nước nhà sẽ đánh giá toàn diện chất lượng phong trào thể dục thể thao trên cả nước, từ đó kịp thời phát hiện, xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng lực lượng vận động viên trọng điểm, sẵn sàng tham gia các đấu trường quốc tế lớn như SEA Games, ASIAD và Olympic.

9-4-xe-dap-logo-20260716-213012-1-1784508449.jpg
Xe đạp nữ tiếp tục là môn thể thao mũi nhọn của An Giang tại kỳ Đại hội lần này

Tham gia chiến dịch lần này, Đoàn Thể thao An Giang góp mặt với gần 330 thành viên, tham gia tranh tài ở 24 môn thể thao. Danh sách các môn thi đấu bao gồm: Bóng đá, Xe đạp đường trường, Xe đạp địa hình, Bơi, Điền kinh, Thể hình, Cử tạ, Bắn cung, Đua thuyền, Taekwondo, Pencak Silat, Wushu, Vovinam, Boxing, Võ cổ truyền, Karate, Kickboxing, Cờ vua, Bóng chuyền bãi biển, Quần vợt, Lân - Sư - Rồng, Cờ vây, Jiu-Jitsu và Judo.

Trong số các môn tham dự, Xe đạp đường trường tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" là môn thể thao mũi nhọn hàng đầu của tỉnh. Những "ngôi sao" đã khẳng định vị thế như Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Mai... sở hữu cả kinh nghiệm trận mạc lẫn sức trẻ, được kỳ vọng sẽ là "mỏ vàng" chủ lực của Đoàn. Bên cạnh đó, các môn có truyền thống lâu năm như Bơi, Võ thuật, Cử tạ, Thể hình, Điền kinh hay các môn Cờ cũng được giao trọng trách đóng góp những tấm huy chương vàng quý giá.

Để hiện thực hóa mục tiêu lọt vào tốp 10 toàn quốc, ngành Thể thao An Giang đã có những bước chuẩn bị rất chủ động và toàn diện dưới sự chỉ đạo sát sao từ Ban lãnh đạo.

Ông Đặng Anh Kiệt - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh An Giang - cho biết, ngành Thể thao tỉnh đang đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện, tuyển chọn và bổ sung liên tục các vận động viên trẻ vào các đội tuyển. Song song đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tập luyện, tập huấn và thi đấu cọ xát khoa học cho các vận động viên có khả năng tranh chấp huy chương ở những môn thế mạnh.

Dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Ban huấn luyện cũng nhận định, kỳ Đại hội lần này sẽ mang đến áp lực không hề nhỏ khi trình độ giữa các đoàn đang dần thu hẹp.

"Sau khi sáp nhập tỉnh, việc tranh chấp thứ hạng giữa các đơn vị sẽ rất khốc liệt. Dù biết gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi trở ngại, các vận động viên đều thể hiện tinh thần quyết tâm, thi đấu hết mình để mang vinh quang về cho thể thao tỉnh nhà", ông Đặng Anh Kiệt chia sẻ đầy tâm huyết.

Với sự đồng lòng của toàn thể Ban huấn luyện cùng tinh thần quyết tâm cao độ của các gương mặt ưu tú, Đoàn Thể thao An Giang đang hướng về ngày hội lớn tại TP. Hồ Chí Minh với niềm tin vững vàng vào một mùa Đại hội thành công rực rỡ.

Lê Trung Hiếu