
Tại ASIAD Hangzhou, Ấn Độ đã tạo nên bước ngoặt lịch sử khi giành tổng cộng 107 huy chương, tăng vượt bậc so với con số 70 huy chương tại Jakarta-Palembang 2018. Đây là lần đầu tiên một quốc gia nằm ngoài nhóm "Big 3" châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) vượt mốc 3 chữ số về tổng số huy chương tại một kỳ Á vận hội. Đoàn Thể thao Ấn Độ bước vào Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026) tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) với mục tiêu chiến lược: tái lập hoặc vượt qua mốc 100 huy chương đã đạt được tại Hangzhou (Trung Quốc) 3 năm trước.
Quyết tâm này không chỉ nhằm củng cố vị thế ngay sau các cường quốc thể thao hàng đầu châu lục mà còn tạo đà vững chắc cho chiến dịch đăng cai Kỳ Đại hội Thể thao Olympic Mùa hè 2036. Bộ trưởng Thể thao Ấn Độ, ông Mansukh Mandaviya, bày tỏ sự tin tưởng lớn vào lực lượng tham dự. Việc duy trì phong độ đỉnh cao tại Nagoya được xem là bước đệm then chốt, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu chiến lược dài hạn của quốc gia này trong cuộc đua giành quyền tổ chức Olympic 2036.
Dù gặp tổn thất khi nhà vô địch ném lao - Neeraj Chopra - phải rút lui do chấn thương dây chằng, Đoàn Thể thao Ấn Độ vẫn duy trì lực lượng tinh nhuệ với 503 vận động viên tranh tài ở 36 môn thi đấu. Trong đó, Bắn súng và Điền kinh là 2 "mỏ vàng" chủ lực. Tại kỳ Đại hội trước, Bắn súng đóng góp 7 huy chương vàng và Điền kinh mang về 6 huy chương vàng. Đây tiếp tục là 2 bộ môn được kỳ vọng cao nhất về hiệu suất giành huy chương tại Aichi-Nagoya. Bắn cung, với thành tích thâu tóm toàn bộ huy chương vàng nội dung cung 3 dây (compound) tại Hangzhou, đội tuyển bắn cung Ấn Độ đặt mục tiêu tối thiểu 5 huy chương vàng ở kỳ Đại hội lần này.
Ở các môn thể thao đồng đội, Cricket nam bước vào giải đấu với vị thế đương kim vô địch thế giới T20, trong khi đội tuyển nữ vừa lên ngôi vô địch Asia Cup tại Dubai. Cả hai đội tuyển đều đặt mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng ASIAD. Cả hai đội tuyển nam và nữ Khúc côn cầu trên cỏ (Field Hockey) đều nhắm tới ngôi vị cao nhất. Đội tuyển nữ vừa đạt hạng 5 tại Giải vô địch thế giới vào tháng 8 - thành tích tốt nhất trong số các đại diện châu Á.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lực lượng đồng đều ở các môn thể thao thế mạnh, Ấn Độ sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ và mở rộng kỷ lục huy chương tại Á vận hội 2026.