Tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt trong công tác đào tạo nghệ thuật 

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất cần một sự thấu hiểu, chia sẻ và chung tay tháo gỡ từ các Bộ, Ngành liên quan để cho ra đời Nghị định quy định về đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, giúp cho công tác đào tạo nghệ thuật đạt hiệu quả tốt nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc với đại diện các Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan về Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật mới đây, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết:  Trong hệ thống đào tạo ở nước ta, số lượng các trường đào tạo thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, không nhiều, số sinh viên, học viên cũng không lớn nhưng lại giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo ra nguồn nhân lực tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cho đất nước.

toan-canh-buoi-lam-viec-1710074521.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo Thứ trưởng, việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định về đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện từ năm 2021 nhưng do nhiều yếu tố khách quan, cho đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Điều này ảnh hưởng đến sự ổn định trong đào tạo một số ngành, nghề của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đặc biệt là khối nghệ thuật truyền thống. Lỗ hổng này dẫn đến việc thiếu lực lượng diễn viên nghệ thuật truyền thống trên toàn quốc. Bên cạnh đó, việc đào tạo văn hóa cho lực lượng học viên, sinh viên nghệ thuật truyền thống cũng vô cùng cần thiết. Có như vậy, phụ huynh mới an tâm, tin tưởng đưa con, em mình đến với các trường năng khiếu. Có lực lượng theo học, từ đó mới có được lực lượng tài năng.

Chỉ ra nhiều vấn đề đặc thù trong đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu về nghệ thuật như thời gian giảng dạy, hệ thống đào tạo được kế thừa bởi tinh hoa đào tạo nghệ thuật trên thế giới và áp dụng từ năm 1956 tại Việt Nam, Thứ trưởng mong muốn qua cuộc họp, các đại biểu sẽ rà soát, có những ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - cho biết: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rất kiên trì trong xây dựng dự thảo Nghị định quy định về đào tạo các ngành nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật. Dựa trên căn cứ pháp lý của các luật: Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2018, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Ban soạn thảo đã rất cân nhắc để tìm ra nội dung liên quan và có thể áp dụng phù hợp đối với các cơ sở đào tạo nghệ thuật đó là áp dụng khoản 4 Điều 34 Luật Giáo dục 2019...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã làm việc với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp; trao đổi với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội...; xây dựng Báo cáo đánh giá tác động chính sách nhằm hoàn thiện Dự thảo.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đóng góp ý kiến cho Dự thảo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng: Nghị định quy định về đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt trong công tác đào tạo nghệ thuật hiện nay. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất cần một sự thấu hiểu, chia sẻ và chung tay tháo gỡ từ các Bộ, ngành liên quan để cho ra đời Nghị định quy định về đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, giúp cho công tác đào tạo nghệ thuật đạt hiệu quả tốt nhất.

H.A