Thanh Phúc đứng hạng 6 giải Đi bộ châu Á nhưng chưa có suất Olympic

4 tuyển thủ đội tuyển đi bộ Việt Nam gồm: Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thị Vân (nữ), Nguyễn Thành Ngưng, Võ Xuân Vĩnh (nam) đã kết thúc phần thi của mình tại giải đi bộ 20km châu Á 2023 khởi tranh ngày 19/3 tại Nomi (Nhật Bản). Đây là giải có tính thành tích thi đấu để xét chuẩn trao suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

di-bo-1-1679286412.jpeg
Tổ đi bộ của đội điền kinh Việt Nam tại giải đi bộ 20km châu Á 2023 khởi tranh ngày 19/3 tại Nomi (Nhật Bản)

Đây là giải quốc tế đầu tiên của tổ đi bộ thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam trong năm 2023. Dù thi đấu có thành tích khá tốt, nhưng đi bộ Việt Nam vẫn chưa có suất dự Olympic 2024 dù thi đấu khá tốt.

Giải lần này quy tụ các vận động viên đi bộ xuất sắc nhất của các quốc gia châu Á, tranh tài không chỉ ở các thứ hạng cao nhất, mà còn hướng đến đạt chuẩn dự Olympic Paris 2024 tại Pháp năm tới.

Ở nội dung của nam, nhà vô địch quốc gia nhiều năm Nguyễn Thành Ngưng về đích với thời gian 1 giờ 30 phút 27 giây xếp thứ 7 chung cuộc. Thành Ngưng thi đấu tốt, có thông số vượt trội so với thành tích 1 giờ 37 phút 43 từng giúp anh đoạt huy chương đồng SEA Games 31 năm ngoái.

Trong khi đó quán quân SEA Games 31 Võ Xuân Vĩnh đã hoàn thành tích phần thi của mình với thông số 1 giờ 33 phút 08 giây, kém hơn thành tích 1 giờ 32 phút 32 từng giúp anh giành huy chương vàng tại Hà Nội tháng 5/2022.

Còn ở nội dung nữ, Nguyễn Thị Thanh Phúc thi đấu khá tốt khi về đích với thành tích 1 giờ 45 phút 45 giây xếp hạng 6 chung cuộc. Vận động viên trẻ Nguyễn Thị Vân có thành tích 1 giờ 56 phút 35.

Thanh Phúc từng giành quyền dự Olympic London 2012 (Anh) sau khi đạt chuẩn từ giải châu Á năm 2011. Sau đó, khi thi đấu khá tốt tại London và xếp hạng 33 với thành tích 1 giờ 33 phút 36. Sau đó, em trai cô là Thành Ngưng cũng giành quyền dự Olympic Rio 2016 (Brazil) sau khi đạt chuẩn từ giải châu Á năm đó.

di-bo-2-1679286412.jpeg
Nguyễn Thị Thanh Phúc thi đấu khá tốt khi về đích với thành tích 1 giờ 45 phút 45 giây xếp hạng 6 chung cuộc

Như vậy, các tuyển thủ đi bộ Việt Nam vẫn chưa thành công trong việc giành suất dự Olympic 2024. Theo công bố từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF), chuẩn Olympic dành cho vận động viên nam là 1 giờ 20 phút 10 giây, còn chuẩn dành cho vận động viên nữ là 1 giờ 29 phút 20 giây.

Dù chưa có suất dự Olympic Paris 2024 từ giải châu Á lần này, nhưng đội tuyển đi bộ Việt Nam vẫn còn cơ hội ở một số giải khác từ nay đến mùa hè năm 2024. SEA Games 32 tại Campuchia tháng 5 tới là giải đấu quan trọng tiếp theo mà tổ đi bộ hướng đến.

Mục tiêu của nhóm là bảo vệ thành công huy chương vàng nam, nữ do Võ Xuân Vĩnh và Nguyễn Thị Thanh Phúc đã đạt được ở SEA Games 31.

SEA Games 32 dự kiến tổ chức nội dung đi bộ và marathon (chạy 42,195km) tại Siem Reap ngày 16/5/2023. Trong khi đó, các nội dung thi đấu trong sân vận động sẽ tổ chức ở Phnom Penh từ 8 đến 13/5/2023.

Môn Điền kinh SEA Games 32 có 47 nội dung. Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành 15-17 huy chương vàng để giữ ngôi nhất toàn đoàn 4 kỳ SEA Games liên tiếp.

Kết thúc giải vô địch đi bộ châu Á 2023, các tuyển thủ đi bộ Việt Nam sẽ trở về tiếp tục tập trung cho SEA Games 32.

Đ.H