Tham dự giải có gần 700 vận động viên của 33 đơn vị trong cả nước như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thanh Hoá, Quân đội, Công an Nhân dân… và chủ nhà Bình Thuận.

Tại giải, các vận động viên tranh tài 78 bộ huy chương dành cho 3 nhóm tuổi gồm 12-15, 16-18, 19-21. Trong đó, thi đấu biểu quyền đã tranh tài 32 bộ huy chương và ban tổ chức đưa vào các nội dung dành cho đơn luyện nữ, đơn luyện nam, song luyện nữ, song luyện nam, đa luyện nữ, đa luyện nam, đòn chân tấn công nam, tự vệ nữ, đồng đội kỹ thuật căn bản nam, đồng đội kỹ thuật căn bản nữ… của từng nhóm tuổi.
Về đối kháng, giải có 46 bộ huy chương. Vận động viên nhóm tuổi 12-15 đã thi đấu 16 nội dung (8 nam, 8 nữ), nhóm tuổi 16-18 có 22 nội dung (12 nam, 10 nữ) còn nhóm 19-21 tuổi có 8 nội dung (4 nam, 4 nữ).
Chung cuộc các võ sĩ của đội vovinam trẻ thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ nhất toàn đoàn với 18 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Xếp thứ nhì là đoàn Cần Thơ với 14 huy chương, 4 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Xếp hạng ba là đoàn chủ nhà Bình Thuận với 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 5 huy chương đồng.

Theo ông Ngô Bá Huy - phụ trách môn Vovinam (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam - cho biết: “Giải năm nay có chất lượng chuyên môn cao khi thu hút đông đảo vận động viên tham dự. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm thêm nhân tố mới để phát triển lực lượng đội tuyển vovinam Việt Nam từ những gương mặt trẻ có khả năng giành thành tích cao”.
Giải không chỉ là dịp để các võ sinh trẻ thể hiện tài năng và sự nỗ lực tập luyện mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ, tính kỷ luật và bản sắc võ học Việt Nam.
Trong các môn võ của Việt Nam, Vovinam phát triển với quy mô rộng lớn nhất với hơn 2 triệu môn sinh ở hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và trở thành môn thể thao nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân.
Môn võ này cũng được đưa vào chương trình giảng dạy trong các trường học, góp phần thúc đẩy môn võ của dân tộc ngày càng lan tỏa và phát triển.