Thành phố Hồ Chí Minh giành 2 huy chương vàng sau 3 ngày thi đấu môn Lân sư rồng

Tối 12/12, tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra nội dung thi đấu chung kết Nhảy bục thuộc môn Lân sư rồng, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

trao-giai-lan-1670907983.jpg
Ban Tổ chức trao giải cho các đội

Ở nội dung Nhảy bục có 9 đoàn tham gia gồm: Quảng Ninh, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Điện Biên. Các đội thi 1 lần tính điểm, chọn ra đội cao điểm nhất, nhì, ba.

Với trình độ, kỹ năng tốt, các vận động viên Lân sư rồng thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc bài thi, đạt tổng số điểm 8,81 - giành huy chương vàng. Với 8,70 điểm, đội Lân sư rồng Điện Biên giành huy chương bạc. Huy chương đồng thuộc về An Giang và Bình Dương. Trước đó, nội dung chung kết Lân địa bửu, đội thành phố Hồ Chí Minh giành huy chương vàng, Bình Dương giành huy chương bạc, An Giang và Hải Phòng giành huy chương đồng. Như vậy, sau 3 ngày thi đấu, đội Lân sư rồng thành phố Hồ Chí Minh đang tạm dẫn đầu với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc; Chủ nhà Quảng Ninh tạm xếp thứ 2 với 1 huy chương vàng.

Ngày 13/12, môn Lân sư rồng tiếp tục với nội dung chung kết Lân sư leo cột không hái lộc cá nhân.

Tham gia tranh tài môn Lân sư rồng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX có 14 đội với 290 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Điện Biên, Hải Phòng, Hà Nam, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Các đội thi đấu 7 nội dung gồm: Múa rồng, Lân địa bửu, Nhảy bục, Leo cột cá nhân, Leo cột đồng đội, Mai hoa thung nam nữ, Mai hoa thung nam. Môn Lân sư rồng thi đấu đến hết ngày 15/12.

LM