Tại thành phố Hà Giang, Pickleball bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2024, với số lượng người tham gia ban đầu khoảng vài chục người, tập trung chủ yếu ở thành phố, hiện nay số lượng người chơi tăng hàng nghìn người. Với chủ trương “đưa thể thao đến gần hơn với mọi nhà”, thành phố Hà Giang đã chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng về lợi ích của việc rèn luyện thể thao, đặc biệt là Pickleball - môn thể thao phù hợp với nhiều lứa tuổi, dễ học, dễ chơi và có tính cộng đồng cao.

Tính đến nay, toàn thành phố Hà Giang đã có khoảng 30 câu lạc bộ Pickleball hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo hội viên tham gia ở các phường như Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Quang Trung… và tại một số cơ quan, đơn vị. Các câu lạc bộ này đóng vai trò là hạt nhân trong việc duy trì và phát triển phong trào tại địa phương.
Chị Chu Thị Bích Hiệp (thành phố Hà Giang) - một người chuyên chơi bộ môn Cầu lông nhưng thời gian gần đây đã chuyển hẳn qua chơi Pickleball. Chị Hiệp cho biết: “So với các môn thể thao khác thì chi phí để chơi Pickleball hợp lý hơn cả, sau những chi phí ban đầu cho vợt, trang phục tập luyện thì mỗi tháng tôi chỉ phải bỏ ra 300 đến 600 nghìn đồng cho tiền thuê sân tập tuỳ thuộc vào khung giờ luyện tập và số lượng người thuê chung sân. Tôi tin rằng, môn thể thao này sẽ càng thu hút nhiều người tham gia hơn. Quan trọng nhất là chơi bộ môn này nhẹ nhàng và phù hợp với bản thân tôi”.
Nhận thấy nhu cầu ngày càng lớn, mở ra cơ hội kinh doanh, chị Hoàng Thị Vân, ở tổ 3 phường Quang Trung, TPHG, chủ cụm 9 sân Pickleball cùng các cộng sự đã xây dựng kinh doanh. Hoạt động từ 5 giờ sáng đến 22 giờ đêm.

Ngoài ra, để thu hút người chơi, chủ đầu tư các cụm sân sẽ có cách vận hành riêng, như bố trí thầy dạy kỹ thuật; hướng dẫn người mới chơi miễn phí; giảm 20 đến 30% giá thuê sân vào các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm; tổ chức giải giao lưu, thi đấu Pickleball lớn nhỏ... Đến thời điểm hiện tại, qua phân tích nhiều chủ đầu tư cho rằng nhu cầu người chơi vẫn còn rất cao và tiếp tục triển khai mở thêm sân Pickleball. Mặc dù cơ hội mở ra hấp dẫn, nhưng việc kinh doanh sân chơi Pickleball không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chi phí cho thuê địa điểm, khấu hao tài sản và nhân công có thể chiếm từ 50-80% tổng doanh thu.
Trong thời gian gần đây, môn Pickleball đã phát triển rộng khắp từ thành thị đến nông thôn và các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn thành phố Hà Giang. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Giang đã tổ chức một số giải Pickleball. Với vai trò là cơ quan tham mưu, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Giang sẽ tiếp tục tham mưu, làm tốt phát triển môn Pickleball trên địa bàn thành phố, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, lan toả bộ môn Pickleball nói riêng và phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn thành phố nói chung.