Hơn 5 năm qua, câu lạc bộ bóng đá Huỳnh Thanh Liêm ở khu vực 1, phường Long Phú 1 trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu thích môn "thể thao vua" tại địa phương. Bóng đá là môn thể thao của sự gắn kết, tinh thần đồng đội và chiến thuật, do đó các thành viên cùng nhau chia sẻ để nâng cao kỹ năng trong tập luyện, giúp tăng cường sức khỏe, giảm căng thẳng. Để các thành viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ chiến thuật, tạo tinh thần đoàn kết, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức giải giao lưu nội bộ hoặc mở rộng. Đối với thành viên là học sinh tham gia câu lạc bộ, ngoài được nâng cao thể chất, còn rèn các em về tinh thần kỷ luật, làm việc nhóm và đạo đức thể thao.

Còn câu lạc bộ Yoga An Bình ở phường Vị Thanh duy trì 3 lớp tập vào buổi sáng, chiều, tối các ngày trong tuần. Yoga không chỉ góp phần giữ gìn sắc vóc, rèn sức khỏe dẻo dai mà còn mang đến những phút giây thư giãn cho người tập luyện nên dần thu hút nhiều chị em phụ nữ tham gia. Để duy trì hoạt động hơn 7 năm qua với nguồn học viên nhất định, chị Hoàng Thị Đông - huấn luyện viên câu lạc bộ không ngừng cải tiến chất lượng giảng dạy, mong muốn đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho người tham gia. Mục tiêu của câu lạc bộ là tạo nơi để các chị em khỏe, đẹp dáng, trị liệu đau vai gáy, giãn cơ.
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, thành phố hiện có hơn 3.450 câu lạc bộ thể dục thể thao được thành lập tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, xã, phường với nhiều môn thể thao quen thuộc như võ thuật, pickleball, bóng đá, bóng chuyền, quần vợt… Tùy điều kiện và nhu cầu, người dân lựa chọn tham gia các câu lạc bộ phù hợp để rèn luyện sức khỏe, giao lưu, học hỏi, thay đổi thói quen vận động. Đây là điều kiện lý tưởng để thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao. Từ đó, góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, cũng như gia tăng tỷ lệ gia đình thể thao.
Đặc biệt, từ các câu lạc bộ phong trào, ngành chuyên môn đã phát hiện nhiều gương mặt vận động viên triển vọng, đóng góp cho thể thao thành tích cao. Có nhiều vận động viên karate, Vovinam, taekwondo… trưởng thành từ câu lạc bộ trước khi khoác áo đội tuyển thành phố tham gia thi đấu và giành nhiều huy chương ở giải quốc gia, khu vực. Điều này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả kép của câu lạc bộ thể dục thể thao, vừa rèn luyện sức khỏe người dân, vừa tạo nguồn vận động viên chất lượng cho thể thao chuyên nghiệp.

Ngành Thể thao thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các câu lạc bộ phát triển thông qua việc tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng huấn luyện viên, hướng dẫn viên cơ sở, đầu tư, quản lý và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất.
Nhu cầu tập luyện thể dục thể thao giờ đây không còn là hoạt động giải trí đơn thuần mà trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của người dân thành phố Cần Thơ. Các câu lạc đã góp phần thúc đẩy phong trào thể thao địa phương không ngừng lan tỏa, tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống.