Tính đến hết quý I năm 2026, toàn tỉnh Thái Nguyên đã có 56/92 xã, phường tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao, đạt tỷ lệ 67%, thu hút trên 35.400 lượt cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và trọng tài tham gia. Mỗi kỳ Đại hội cấp cơ sở tổ chức trung bình từ 5 đến 10 môn thi đấu, trong đó có từ 3 đến 5 môn thể thao dân tộc.
Ngay từ những tháng đầu năm 2026, nhiều địa phương đã chủ động lồng ghép việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã với các hoạt động hội Xuân, mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.
Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao cấp xã tại nhiều địa phương được tổ chức trang nghiêm, đúng nghi thức. Các khối diễu hành từ lực lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên đến học sinh, người cao tuổi, vận động viên các xóm, tổ dân phố tham gia với tinh thần đoàn kết, tự tin. Tiếng trống khai hội, tiếng cổ vũ sôi động của khán giả đã làm cho bầu không khí ngày hội thêm phần sôi nổi, thể hiện rõ tinh thần “khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Đại hội Thể dục thể thao xã Võ Nhai lần thứ I năm 2026 được tổ chức tháng 4 vừa qua, thu hút sự tham gia của hơn 300 vận động viên đến từ các xóm, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 5 môn thi đấu gồm: Bóng chuyền hơi, Pickleball, Bắn nỏ, Đẩy gậy và Kéo co. Đây là những môn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng. Đáng chú ý, trong chương trình Đại hội, xã lựa chọn tổ chức nhiều môn thể thao dân tộc như: Bắn nỏ, Đẩy gậy, Kéo co - những môn gắn liền với đời sống và truyền thống của đồng bào các dân tộc, góp phần tạo không khí sôi nổi, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa địa phương.
Ông Chu Phan Đa - Bí thư Chi bộ xóm La Hóa (xã Võ Nhai) - cho biết: “Từ khi có kế hoạch tổ chức Đại hội, bà con trong xóm rất hào hứng tham gia tập luyện diễu hành và thi đấu. Các vận động viên luyện tập nghiêm túc, nhất là các môn thể thao dân tộc như Kéo co, Đẩy gậy, Bắn nỏ. Đây thực sự là dịp để người dân giao lưu, rèn luyện sức khỏe và gắn kết cộng đồng. Thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, công tác chuẩn bị tại các địa phương được triển khai bài bản, khoa học”.
Tại phường Sông Công, các cán bộ phụ trách công tác văn hóa thể thao tích cực nghiên cứu những quy định mới trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao của tỉnh, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và học tập kinh nghiệm từ các xã, phường khác. Nhờ đó, công tác tổ chức được thực hiện đúng quy định, điều lệ, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Không chỉ là sân chơi thể thao, Đại hội Thể dục thể thao cấp xã còn trở thành ngày hội văn hóa của cộng đồng dân cư. Đông đảo người dân đến cổ vũ, động viên các vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng. Nhiều môn thể thao truyền thống được duy trì và phát triển, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Xã Phú Lương với quy mô dân số trên 44.000 người, 74 xóm. Đại hội Thể dục thể thao lần thứ nhất của xã đã nhận được sự đồng thuận của toàn thể Nhân dân. Các xóm, tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia, tạo nên một kỳ Đại hội quy mô, bài bản, góp phần thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, cổ vũ Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Qua việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho thấy. Việc tổ chức Đại hội không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển phong trào thể dục, thể thao ở cơ sở mà còn tạo nên không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình tham gia. Hiện nay, các địa phương còn lại đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu hoàn thành tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã trước ngày 30/6/2026.