Nhằm đẩy mạnh phát triển môn Võ cổ truyền trong trường học, giúp học sinh được tiếp cận và hiểu biết thêm về võ Việt Nam, gìn giữ và phát huy tinh hoa võ cổ truyền dân tộc, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng và triển khai kế hoạch đưa võ cổ truyền vào trường học từ cuối năm 2024.

Theo Kế hoạch số 218/KH-UBND của UBND tỉnh, đến hết năm 2025, có 30% cơ sở giáo dục thành lập câu lạc bộ võ cổ truyền và phấn đấu đạt 100% vào năm 2030.
Để đạt được mục tiêu trên, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tập trung phát triển võ cổ truyển nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên và học sinh trong toàn ngành Giáo dục; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động giáo viên, học sinh tham gia tập luyện võ cổ truyền nhằm nâng cao sức khỏe để học tập, lao động; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đạt mục tiêu, chất lượng, hiệu quả...
Đến giữa năm 2026, toàn tỉnh đã có 117 trường phổ thông thành lập câu lạc bộ võ thuật, với hơn 6.400 học sinh tập luyện thường xuyên đạt 27,4%. Trong đó có 47 câu lạc bộ ở bậc tiểu học, 41 câu lạc bộ THCS và 29 câu lạc bộ THPT. Nhiều bài quyền như: Thần Đồng Quyền, Lão Hổ Thượng Sơn, Phong Hoa Đao… được đưa vào các hoạt động ngoại khóa và thể dục giữa giờ, góp phần hình thành môi trường rèn luyện lành mạnh cho học sinh.
Việc đưa võ cổ truyền vào chương trình thi đấu của Hội khỏe Phù Đổng và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên cũng tạo động lực để phong trào phát triển. Thông qua luyện tập và thi đấu, học sinh được rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên trì, khả năng làm chủ bản thân và tinh thần vượt khó.
Tổ đường môn phái Nam Thiếu Lâm Tự - Sơn Đông (Võ đường Đức Sung) ở phường Sông Công là một trong những địa chỉ tiêu biểu lưu giữ và lan tỏa võ cổ truyền. Hơn 30 năm qua, võ sư Trịnh Đức Sung cùng các thế hệ học trò kiên trì duy trì hoạt động của môn phái, lấy “Đạo làm người” và tinh thần tôn sư trọng đạo làm nền tảng, đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy để thu hút thanh, thiếu niên. Đến nay, võ sư Trịnh Đức Sung cùng các học trò đã xây dựng 10 võ đường trong tỉnh, 6 võ đường ngoài tỉnh, 3 trung tâm huấn luyện và trực tiếp giảng dạy tại 57 trường học. Từ nền tảng này, nhiều học viên đã trưởng thành, tham gia các giải đấu và trở thành hạt nhân lan tỏa phong trào.

Bên cạnh Võ đường Đức Sung, nhiều môn phái như: Bảo Lâm Đường, Lâm Sơn Động, Bình Định Gia... cũng đang phát triển, góp phần làm phong phú phong trào võ cổ truyền trên địa bàn. Cùng với các bài quyền chuẩn của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, đây cũng là nguồn đào tạo quan trọng cho các môn thể thao đối kháng như Wushu, Kickboxing và Jujitsu.
Từ các võ đường truyền thống đến trường học, võ cổ truyền Việt Nam đang từng bước khẳng định vị trí trong đời sống giáo dục của Thái Nguyên. Việc mở rộng hệ thống câu lạc bộ, tổ chức các giải đấu và phát huy vai trò của các võ sư, nhà trường đang tạo nền tảng để phong trào phát triển bền vững.
Nhằm tiếp tục phát triển mạnh mẽ phong trào tập luyện võ cổ truyền trong trường học trên địa bàn tỉnh, thời gian tới Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Võ thuật tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giảng dạy; mời các võ sư, chuyên gia võ thuật cổ truyền bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn cho đội ngũ giáo viên thể dục để triển khai hiệu quả nội dung học tập và phát triển mạnh mẽ môn võ cổ truyền trong các trường học.