Thái Nguyên phấn đấu xếp thứ 20 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Đoàn thể thao tỉnh Thái Nguyên tham gia với 34 huấn luyện viên và 197 vận động viên, tranh tài ở 19 trên tổng số 43 môn thể thao của Đại hội, gồm: Đua thuyền, Jujitsu, Muay, Wushu tán thủ, Kickboxing, Kéo co, Đẩy gậy, Vật nam, Wushu Taolu, Boxing, Võ cổ truyền, Bóng đá nữ, Cờ vua, Cử tạ, Khiêu vũ thể thao, Taekwondo, Điền kinh, Vật nữ, Karate. Mục tiêu đoàn dặt ra phấn đấu đạt 10-12 huy chương vàng; 8-10 huy chương bạc, 10-15 huy chương đồng; xếp thứ 20 trên 65 tỉnh, thành, ngành và trong tốp đầu các tỉnh miền núi phía Bắc tham gia Đại hội.

day-gay-thai-nguyen-1669259134.jpg
Các vận động viên tích cực tập luyện

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thời gian qua, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh đã tập trung nguồn lực cho công tác tuyển chọn lực lượng huấn luyện viên, vận động viên; rà soát, bổ sung, đầu tư trang thiết bị tập luyện và thi đấu cho vận động viên. Hiện tại, các huấn luyện viên, vận động viên đã hoàn tất công tác chuẩn bị về chuyên môn, tư tưởng, tâm lý và sẵn sàng tham gia thi đấu.

Phát biểu tại Lễ xuất quân vừa được tổ chức tối 21/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: "Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX là sự kiện thể thao lớn của cả nước được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, quy tụ nhiều vận động viên xuất sắc. Việc tham dự Đại hội có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, sự hiểu biết, giao lưu giữa các tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Hy vọng toàn thể huấn luyện viên, vận động viên của Đoàn Thể thao Thái Nguyên sẽ luôn đoàn kết, tự tin, thi đấu thành công, giành thành tích tốt nhất tại Đại hội để đem về vinh quang cho quê hương. Tôi đề nghị các huấn luyện viên, vận động viên cần nêu cao tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu trung thực, phấn đấu hết mình, góp phần tạo ra một kỳ Đại hội thành công tốt đẹp".

Tại Lễ xuất quân, 5 huấn luyện viên và vận động viên của Đoàn thể thao Thái Nguyên được nhận Bằng khen củaThủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc tại giải Vô địch Jujitsu thế giới năm 2021; 6 huấn luyện viên, vận động viên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc tại các giải thi đấu thế giới và vô địch Đông Nam Á năm 2021.

xuat-quan-1669259257.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc Đoàn thể thao Thái Nguyên đạt được thành tích cao tại Đại hội

Theo kế hoạch, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, diễn ra từ ngày 9 đến 21/12 với sự tham gia của trên 8.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 65 đoàn thể thao thuộc các tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tranh tài ở 43 môn thi đấu.Tỉnh Quảng Ninh là đơn vị đăng cai tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và 21 môn thi đấu tại Đại hội. Một số môn thi đấu sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa.

Lê Minh