Trước trận chung kết, Thái Lan giữ lợi thế lớn khi toàn thắng 3 trận vòng bảng, chỉ cần hòa là đủ vô địch. Ngược lại, Indonesia từng thua Việt Nam 0-1 nhưng tiếp tục khẳng định vị thế “kỵ giơ” của mình trước Thái Lan - đối thủ thường gây khó khăn cho đội chủ nhà trong nhiều năm qua.
Trận đấu sớm nghiêng về Indonesia ngay từ hiệp 1. Phút thứ bảy, Thái Lan mắc sai lầm để Firman thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số. Chỉ 4 phút sau, Ardiansyah kiến tạo pha đá phạt chiến thuật, Syauqi Saud dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.
Sang hiệp 2, Thái Lan dồn ép nhưng bất lực trước hàng thủ chắc chắn của đối thủ. Indonesia tận dụng triệt để các sai lầm, liên tiếp ghi bàn qua chân Samuel, Ardiansyah và Dewa Rizki để dẫn 5-0. Krit gỡ danh dự 1-5 cho Thái Lan, nhưng Ardiansyah nhanh chóng hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 6-1 cho Indonesia.
Với 9 điểm ngang Thái Lan, Indonesia lên ngôi vô địch nhờ vượt trội hiệu số bàn thắng bại và đối đầu trực tiếp. Thái Lan nhận huy chương bạc, nối dài thất bại thảm hại của Bóng đá nước này tại SEA Games 33 khi mất sạch 4 huy chương vàng ở futsal nam/nữ lẫn bóng đá sân cỏ nam/nữ.
Huy chương đồng thuộc về Malaysia (6 điểm). Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Giustozzi đã giành chiến thắng trước Myanmar với tỷ số 4-2 trong trận đấu diễn ra chiều ngày 19/12 với các bàn của Đa Hải (2 bàn), Công Đại và Ngọc Ánh để đạt 6 điểm, nhưng vẫn xếp ngoài tốp 3.