
Ban Tổ chức nước chủ nhà cho biết, Lễ rước đuốc năm nay được thiết kế như một hoạt động cộng đồng quy mô lớn, với dự kiến hơn 1.000 người tham gia tại mỗi địa phương. Thành phần tham dự bao gồm các vận động viên, Đại sứ các quốc gia ASEAN, đại diện các ngành nghề, Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia và các nhà tài trợ. Sự kiện nhằm lan tỏa thông điệp hòa bình, đoàn kết và cam kết hướng đến sự phát triển bền vững - tinh thần được thể hiện rõ qua khẩu hiệu của đại hội: “Hòa nhập và Phát triển bền vững” (Inclusivity and Sustainability).
Sau lễ rước, ngọn lửa của SEA Games từ Bangkok, Chon Buri và Songkhla sẽ được bảo quản tại trụ sở SAT - Tòa nhà Kỷ niệm Sinh nhật Chu kỳ thứ 7 của Nhà vua, chờ ngày khai mạc SEA Games vào 9/12 tới.
Sau 18 năm kể từ lần gần nhất đăng cai SEA Games năm 2007, Thái Lan đang dồn toàn lực hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị. Từ cơ sở vật chất, công tác hậu cần đến hệ thống thi đấu và nhân sự, tất cả đang được kiểm tra, nâng cấp để đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn của một kỳ đại hội hiện đại. Ban tổ chức cũng phối hợp chặt chẽ với các liên đoàn thể thao khu vực nhằm đảm bảo lịch thi đấu, điều kiện tập luyện và công tác trọng tài diễn ra thuận lợi.