Thái Lan phàn nàn về tiền bản quyền truyền hình SEA Games 32 quá cao 

Campuchia đang yêu cầu 800.000 USD (khoảng hơn 19 tỉ đồng) cho bản quyền phát sóng trực tiếp SEA Games 32 sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa quốc gia tham gia nào, kể cả Thái Lan, sẵn sàng trả vì cho rằng mức giá này quá cao.

thai-pbs-world-logo-2023-02-25t115920-1677474208.jpg

Tờ báo Thái Lan, Thai PNS World, trích dẫn nguồn thông tin tại Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), nói rằng, họ không thể trả mức giá này vì không biết tiền sẽ lấy từ đâu. Tuy nhiên, họ sẽ cố gắng đàm phán với các đối tác Campuchia để giảm phí, đồng thời nói thêm, không biết có kênh truyền hình nào quan tâm đến việc mua bản quyền hay không. SAT cho rằng, rất có thể họ sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan và tiền có thể phải lấy từ Quỹ Nghiên cứu và Phát triển của Ủy ban Phát thanh và Viễn thông Quốc gia.

Nguồn tin phân tích, thông thường, đơn vị đăng cai SEA Games sẽ thu phí token bản quyền truyền hình trực tiếp, dẫn chứng trường hợp Việt Nam chỉ thu 10.000 USD, còn Philippines thu 5.000 USD. Nguồn tin cũng nhắc đến trường hợp của Lào, khi đăng cai SEA Games 2009, đây là lần đầu tiên Ủy ban SEA Games đồng ý cho phép nước chủ nhà yêu cầu thanh toán tiền bản quyền truyền hình trực tiếp. Khi đó, Lào yêu cầu hơn 300.000 USD nhưng không có quốc gia tham gia nào trả tiền. Kể từ đó, không có nước chủ nhà nào cố tính phí hơn 10.000 USD.

Mai Anh