Tay vợt cầu lông số 1 Thái Lan Pornpawee Chochuwong không tham dự SEA Games 33

Làng thể thao Thái Lan bất ngờ chấn động khi tay vợt nữ số 1 quốc gia Pornpawee Chochuwong, hiện đứng hạng 6 thế giới, nộp đơn lên Cục Thể thao Thái Lan (SAT) xin rút khỏi đội tuyển cầu lông tham dự SEA Games 33. Quyết định của cô được xem là động thái mạnh mẽ nhằm phản đối cách làm việc “thiếu công bằng và đồng cảm” từ Liên đoàn Cầu lông Thái Lan (BAT).

Trong đơn và buổi họp báo ngày 27/10, Pornpawee cho biết, cô cảm thấy mệt mỏi và thất vọng vì thiếu sự hỗ trợ từ Liên đoàn. Tay vợt sinh năm 1998 tiết lộ, đã tự chi trả chi phí tập luyện và di chuyển trong suốt quá trình chuẩn bị cho SEA Games, sau khi BAT không có bất kỳ hỗ trợ tài chính đáng kể nào.

“Tôi cảm thấy bị đối xử bất công và thiếu tôn trọng. Dù đã cố gắng chịu đựng suốt nhiều năm, nhưng lần này tôi muốn lên tiếng, không chỉ vì bản thân mà còn để các đàn em sau này không rơi vào tình cảnh tương tự”, Pornpawee chia sẻ.

Cô cho biết, vì toàn tâm cho SEA Games, mình đã rút khỏi 2 giải đấu lớn - Australia Mở rộng và 1 giải ở Trung Quốc - để tập trung cho kỳ Đại hội tổ chức trên sân nhà. Tuy nhiên, Pornpawee khẳng định Liên đoàn không có sự phản hồi tích cực dù cô nhiều lần gửi thắc mắc và đề nghị hỗ trợ.

Căng thẳng trong giới cầu lông Thái Lan bùng lên sau khi SAT khấu trừ 6.000 baht (khoảng 5 triệu đồng) của nhiều vận động viên, trong đó có Kunlavut Vitidsarn và Ratchanok Intanon, vì không tham gia buổi kiểm tra sức khỏe dành cho đội tuyển SEA Games 33.

b-20220510-2209-thomasubercupfinals2022-bpes0106-800x500-1761574897.jpg
 Pornpawee Chochuwong là "ngôi sao" số 1 của cầu lông nữ Thái Lan

Pornpawee khẳng định quyết định rút lui không liên quan đến việc trừ phụ cấp, mà là vì cô không được BAT thông báo rõ ràng về buổi kiểm tra này: “Nếu tôi biết lịch kiểm tra, chắc chắn tôi sẽ tham dự. Tôi thất vọng khi mọi việc không được minh bạch”.

Một số vận động viên khác cũng cho biết việc không đến kiểm tra sức khỏe là do trùng Lịch thi đấu quốc tế và cho rằng, cách xử lý thiếu linh hoạt của Liên đoàn thể hiện sự thiếu đồng cảm với các vận động viên đẳng cấp cao.

Trước tình hình căng thẳng, Tổng Thư ký BAT Udomsak Chuenkrut cho biết, Liên đoàn sẽ khẩn trương tổ chức họp với Chủ tịch BAT, đại diện SAT và Ủy ban Olympic Thái Lan trong vòng 2 ngày tới để bàn giải pháp, trong đó có khả năng thuyết phục Pornpawee trở lại đội tuyển.

Pornpawee Chochuwong là một trong những tay vợt tài năng hàng đầu châu Á hiện nay. Cô từng giành huy chương bạc Giải trẻ châu Á 2015, huy chương bạc Giải trẻ thế giới 2016 và là thành viên trụ cột của đội tuyển cầu lông nữ Thái Lan giành huy chương vàng đồng đội nữ các năm 2017, 2019 và 2021, cùng huy chương vàng đơn nữ năm 2021.

Hiện tại, cô đang giữ vị trí thứ sáu trên Bảng xếp hạng Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF). Tại SEA Games, Pornpawee đã mang về 4 tấm huy chương vàng cho Thái Lan và được xem là biểu tượng của thể thao xứ Chùa Vng.

image-1761575129.jpg
Chochuwong và lá đơn xin rút lui khỏi SEA Games 33

Quyết định rút lui của cô vì thế gây sốc lớn cho người hâm mộ, đặc biệt khi Thái Lan là chủ nhà SEA Games 33 và đang kỳ vọng thống trị môn Cầu lông - thế mạnh truyền thống bên cạnh Indonesia và Malaysia.

Không chỉ riêng cầu lông, các môn thể thao khác của Thái Lan cũng đang đối mặt nhiều ồn ào. Vận động viên bắn súng Sutiya Jiewchaloemmit, từng giành huy chương vàng Thế giới và ASIAD, cũng tuyên bố không tham dự giải tuyển chọn do nghi ngờ Liên đoàn thiếu minh bạch.

Tương tự, môn Bi sắt cũng gặp khủng hoảng khi Liên đoàn Bi sắt Thái Lan bị thu hồi tư cách thành viên, khiến Liên đoàn Bi sắt và Bowling thế giới (WPBC) từng ra lệnh cấm Thái Lan đăng cai SEA Games 33. Quyết định này chỉ được thu hồi sau cuộc đàm phán giữa Ủy ban Olympic Thái Lan và WPBC vào cuối tháng 9 tại Pháp.

Với việc nhiều "ngôi sao" nổi tiếng như: Chochuwong, Kunlavut Vitidsarn và Ratchanok Intanon bày tỏ bất mãn, đội tuyển cầu lông Thái Lan đang đối diện khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Đây là nhóm vận động viên được coi là “quốc bảo” của Thể thao Thái Lan, sở hữu trình độ thế giới và thường xuyên cạnh tranh danh hiệu quốc tế.

Dù khoản trợ cấp vài nghìn baht mỗi tháng không đáng kể so với mức thu nhập thực tế của họ - có thể lên tới hàng trăm nghìn USD mỗi năm từ tiền thưởng và tài trợ - quyết định của Pornpawee cho thấy, vấn đề không nằm ở vật chất, mà xuất phát từ sự bất mãn trong cách quản lý và điều hành.

Giới chuyên môn đánh giá, nếu BAT không sớm tháo gỡ mâu thuẫn nội bộ, mục tiêu thống trị Cầu lông tại SEA Games 33 của Thái Lan có thể chịu tổn thất lớn - ngay trên chính sân nhà của mình vào tháng 12 tới.