Tay vợt Basilashvili trắng án

Vận động viên quần vợt Nikoloz Basilashvili đã được tuyên trắng án trong phiên toà xử anh với tội danh bạo lực gia đình ở quê nhà Georgia. Đây là vụ việc liên quan tới Basilashvili và người vợ cũ của tay vợt này.

basilashvili2-1666760095.jpg

Nikoloz Basilashvili, 30 tuổi, từng vươn lên cao nhất trong sự nghiệp là vị trí thứ 16 trên Bảng xếp hạng ATP và hiện đứng thứ 9, đang chơi ở một giải đấu ở Áo trong tuần này. Trong tuyên bố gửi cho các phóng viên hôm 25/10 bởi công ty quản lý của mình, Basilashvili gọi phán quyết tại Tòa án thành phố Tbilisi sau phiên tòa kéo dài hai năm là "sự nhẹ nhõm cho tôi, gia đình tôi, bạn bè và những người ủng hộ tôi".

nikoloz-basilashvili-with-his-son-and-former-wife-1666760158.jpg
Basilashvili bên vợ và con trai thuở còn hạnh phúc

Vụ việc của Basilashvili xảy ra từ năm 2020, khi tay vợt sinh năm 1992 bị cáo buộc đánh vợ vào ngày 21/5 và bị bắt 1 ngày sau đó. Cô Neka Dorokashvili cho biết, cô đã bị chồng đánh trước sự chứng kiến của con trai mới chỉ 5 tuổi. Sau khi bị tạm giữ 2 ngày, tòa án thành phố Tbilisi quyết định cho Nikoloz Basilashvili tại ngoại với khoản phí bảo lãnh gần 30.000 USD. Basilashvili khi đó được cho là có nguy cơ phải ngồi tù từ 1 đến 3 năm hoặc nhận 200-400 giờ lao động công ích vì tội bạo hành gia đình trước mặt trẻ vị thành niên.

nikoloz-basilashvili-1666760158.jpg
Basilashvili kết hôn với vợ - Dorokashvili - vào năm 2013

Basilashvili kết hôn với Dorokashvili vào năm 2013 và cả hai có 1 con trai chung duy nhất vào năm 2015.

Basilashvili đã giành được 5 danh hiệu ATP và hơn 8,5 triệu USD tiền thưởng kể từ khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2008. Màn thể hiện tốt nhất của Basilashvili tại một giải Grand Slam là khi anh lọt vào vòng 4 tại US Open 2018 trước khi thua Rafael Nadal.

Phương Hạnh