Tay chèo Diệp Thị Hương giành huy chương vàng giải Canoeing châu Á 2024

Tin vui vừa đến với Thể thao Việt Nam khi tay chèo Diệp Thị Hương giành huy chương nội dung C1 nữ 500m tại giải Canoe vô địch châu Á năm 2024, đang diễn ra tại Nhật Bản.

Sáng nay (ngày 19/4), tay chèo Diệp Thị Hương đã bước vào tranh tài nội dung C1 nữ 500m cùng 7 vận động viên mạnh nhất châu Á đến từ: Đài Loan (Trung Hoa), Thái Lan, Indonessia, Kazakhstan, Indonessia, Nhật Bản, Hàn Quốc.

b-1-1713500914.jpg
Diệp Thị Hương giành huy chương nội dung C1 nữ 500m tại giải Canoe vô địch châu Á năm 2024

Dù đối đầu với các đối thủ mạnh nhưng Diệp Thị Hương đã vững tay chèo, thi đấu xuất sắc để về đích ở vị trí đầu tiên giành huy chương vàng với thành tích 2 phút 18 giây 178, hơn vận động viên về nhì người Kazakhstan - Kisseleva Ulyana đến 8 giây. Đây là tấm huy chương vàng quý giá của Canoe Việt Nam tại giải đấu lớn nhất châu Á này.

Đáng tiếc, nội dung C1 500m nữ của Diệp Thị Hương không được tính điểm vòng loại Olympic tại giải đấu lần này. Giải đấu nằm trong khuôn khổ giải Canoe vòng loại Olympic và giải Canoe vô địch châu Á năm 2024, đang tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 18 đến 21/4. Đội tuyển Canoeing Việt Nam tham dự giải với 4 vận động viên tranh tài ở 4 nội dung.

Theo quy định, tại giải Canoeing châu Á 2024 sẽ có 2 nội dung cạnh tranh lấy vé dự Olympic 2024 là nội dung C1 200m và C2 500m. Được biết, Canoeing Việt Nam cũng sẽ cử vận động viên tranh tài ở 2 nội dung tranh vé là Nguyễn Thị Hương nội dung C1 100m và Nguyễn Hồng Thái - Nguyễn Thị Hương nội dung C2 500m.

2 nội dung dự giải châu Á là C1 nữ 500m của Diệp Thị Hương và C2 500m hỗn hợp của Diệp Thị Hương và Dương Anh Đức.

Theo quy định của Liên đoàn Đua thuyền Thế giới và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), tổng số vận động viên được tham dự Thế vận hội 2024 là 336 vận động viên (168 nam, 168 nữ).

Được biết, ngày 21/5 là thời gian thi đấu cuối cùng của các giải vòng loại Olympic và ngày 23/6, Liên đoàn Đua thuyền Thế giới công bố các suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024.

Đ.H