Nhà thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa đã chứng kiến không khí hào hứng với những màn biểu diễn quyền thuật điêu luyện và những trận đấu đối kháng quyết liệt, hấp dẫn giữa các tuyển thủ đến từ,: Malaysia, Myanmar, Indonesia, Singapore, Philippines, Lào, Campuchia và chủ nhà Việt Nam.
Tổng cộng 332 vận động viên, trong đó có 170 nam và 152 nữ, tham gia tranh tài, tạo nên một sự kiện quy mô và chất lượng chuyên môn cao.
Giải đấu không chỉ là sân chơi thi đấu thể thao mà còn là dịp giao lưu, học hỏi và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia Đông Nam Á. Qua đó, Khánh Hòa cũng nhân cơ hội giới thiệu vẻ đẹp văn hóa và con người thân thiện của địa phương đến bạn bè quốc tế, đồng thời mong muốn giải trở thành sự kiện thể thao uy tín, tổ chức thường niên thúc đẩy phát triển Taekwondo của tỉnh và quốc gia.
Ông Nguyễn Thanh Huy - Phó Tổng Thư ký Tổ chức các câu lạc bộ Taekwondo quốc tế (ICTO) - nhận định, giải lần này thu hút đông đảo các vận động viên ưu tú, không chỉ là cuộc đấu tranh tài mà còn là ngày hội để các vận động viên trẻ vùng Đông Nam Á thể hiện năng lực và kết nối phát triển môn võ Taekwondo ngày càng mạnh mẽ.

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi và hấp dẫn, Giải vô địch và trẻ Taekwondo Đông Nam Á lần thứ 17 - Tiền SEA Games 33, tổ chức lần đầu tiên tại Khánh Hòa, đã kết thúc thành công rực rỡ với ngôi vị nhất toàn đoàn thuộc về đội tuyển Việt Nam. Đây là bước đệm quan trọng cho các vận động viên chuẩn bị chinh phục SEA Games 33 sắp tới.
Sau khi kết thúc các nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ, các võ sĩ tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu xuất sắc ở hệ vô địch, đem về nhiều huy chương quý giá ở cả nội dung biểu diễn quyền và đối kháng.
Trong thi đấu đối kháng, các võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối với nhiều tấm huy chương vàng ở các hạng cân như: Nguyễn Thị Mai (46kg nữ), Trương Thị Kim Tuyền (49kg nữ), Nguyễn Thị Loan (53kg nữ), Phạm Ngọc Châm (57kg nữ), Trần Thị Ánh Tuyết (62kg nữ), Bạc Thị Khiêm (67kg nữ), Nguyễn Thị Hương (73kg nữ), Trần Thị Ánh Ngân (trên 73kg nữ); phía nam có Nguyễn Hồng Trọng (54kg), Đinh Công Khoa (58kg), Lê Tuấn (63kg), Võ Minh Mẫn (68kg), Phạm Minh Bảo Kha (80kg), Phan Phú Quý (87kg) và Nguyễn Văn Thịnh (trên 87kg).
Đội Philippines đứng thứ hai với 11 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 25 huy chương đồng; trong khi Malaysia xếp hạng ba với 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 11 huy chương đồng. Ban Tổ chức giải đã trao tổng cộng 58 bộ huy chương cho các nội dung vô địch trẻ và vô địch Đông Nam Á.
Một điểm đáng chú ý là đội tuyển Thái Lan - nước chủ nhà SEA Games 33 - không tham gia giải lần này. Theo các chuyên gia, giải đấu tại Khánh Hòa là bài kiểm tra quan trọng trước SEA Games 33 năm 2025 cho các võ sĩ trong khu vực.
Sau giải đấu, đội tuyển Taekwondo Việt Nam sẽ tiến hành rà soát, đánh giá lực lượng để lựa chọn các vận động viên xuất sắc nhất đăng ký tham gia SEA Games 33 tại Thái Lan, nhằm tiếp tục duy trì và phát huy vị thế hàng đầu Đông Nam Á.
Ông Manuel Monsour Del Rosario III - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo các nước ASEAN - đánh giá cao vị thế và sự phát triển mạnh mẽ của Taekwondo Việt Nam trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh việc phối hợp giữa Liên đoàn Taekwondo Việt Nam và tỉnh Khánh Hòa tổ chức thành công giải đấu không chỉ mang ý nghĩa chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 33 mà còn mang đến những trải nghiệm văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên đặc sắc của Khánh Hòa cho các đội tuyển tham dự.
Giải vô địch và trẻ Taekwondo Đông Nam Á 2025 không chỉ tạo cơ hội thi đấu thăng hoa cho tuyển Việt Nam mà còn là bước đệm quan trọng để các vận động viên chuẩn bị tốt nhất cho những đấu trường lớn sắp tới, góp phần khẳng định vị trí vững chắc của Taekwondo Việt Nam trên bản đồ võ thuật khu vực và quốc tế.