Sơn La bảo tồn và phát triển các môn thể thao truyền thống

Những năm gần đây, tỉnh Sơn La luôn duy trì và phát triển các môn thể thao truyền thống. Nhiều trò chơi dân gian vẫn được gìn giữ, tái hiện và thi đấu sôi nổi trong những dịp lễ tết hằng năm. Không ít trò chơi đã được phát triển thành bộ môn thể thao nằm trong danh sách các môn thi ở những giải đấu các cấp, góp phần không nhỏ để bảo tồn và phát triển nét đẹp văn hóa của dân tộc, khuyến khích phong trào luyện tập và thi đấu thể dục thể thao trong Nhân dân.

day-gay-1757906908.jpg
Đẩy gậy là môn thể thao thường được tổ chức vào dịp lễ, tết

Sơn La có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Cùng với văn hóa truyền thống đặc sắc thì mỗi dân tộc ở Sơn La lại có những trò chơi, môn thể thao riêng: Dân tộc Thái có Ném còn, Tó mák lẹ, Đi cà kheo...; dân tộc Mông có đánh Tu lu, Đánh cầu lông gà, Ném pao... Hay Đẩy gậy, Bắn nỏ lại là trò chơi tiêu biểu cho tinh thần thượng võ, gắn liền với đời sống sinh hoạt thường ngày trước đây của đồng bào các dân tộc miền núi. Thi đấu các trò chơi dân gian là hình ảnh thường thấy trong mỗi dịp tết, lễ hội hay sinh hoạt cộng đồng. Sau phần lễ trang trọng thì phần hội sẽ không thể thiếu các phần thi đấu sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia, không phân biệt giới tính, lứa tuổi. 

Đã trở thành nét văn hóa đặc trưng mỗi dịp đầu thu, lễ hội “Mừng cơm mới” của người Thái trắng ở xã Ngọc Chiến, là dịp để bà con tạ ơn tổ tiên, đất trời đã ban cho mùa màng bội thu, đồng thời gửi gắm ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh phần lễ trang trọng với các nghi thức truyền thống, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều môn thể thao và trò chơi dân gian truyền thống, như: Thi đi cà kheo; Tó yến; Bóng đá nam, nữ. Đây cũng là phần mà nhân dân và du khách đều mong chờ; tiếng reo hò, cổ vũ rộn ràng tạo nên bầu không khí náo nhiệt, đoàn kết và tràn đầy niềm vui. Ở xã  Ngọc Chiến, hầu hết các lễ hội, ngày hội đều tổ chức giao lưu thi đấu các môn thể thao truyền thống. Việc duy trì các môn thể thao dân tộc vừa giúp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường sức khỏe cho Nhân dân, vừa để bảo tồn các giá trị văn 

Tại xã Co Mạ, nơi có đông đồng bào Mông sinh sống, mỗi dịp Tết Độc lập, Nhân dân các xã vùng cao lân cận đổ về khu vực trung tâm xã Co Mạ cùng tham gia phiên chợ vùng cao Co Mạ. Trong khuôn khổ phiên chợ, còn tổ chức các môn thể thao: Tu lu, Kéo co... góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào. Đặc biệt, Tu lu còn là môn thể thao phô diễn sức mạnh, sự khéo léo của các chàng trai trước những cô gái, thu hút đông đông đảo du khách và người dân cổ vũ và trải nghiệm.

tung-con-1757906935.jpg
Thi đấu Tung còn

Nhiều năm qua, các môn thể thao dân tộc, như: Kéo co, Đẩy gậy, Ném còn, Đánh tu lu, Bắn nỏ... đã được các ngành, địa phương tổ chức thành các giải đấu với quy mô từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức giải thi các môn thể thao dân tộc, mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ, quy tụ hơn 200 vận động viên nhiều lứa tuổi tham gia thi đấu Đẩy gậy, Kéo co, Tung còn, Cà kheo, Tu lu, Tó mák lẹ...

Đặc điểm chung của các môn thể thao dân tộc là dễ chơi, dễ tập, không đòi hỏi khắt khe về sân bãi, phù hợp với mọi lứa tuổi, nên thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua các giải đấu cũng là dịp tuyển chọn vận động viên xuất sắc dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Cùng với các môn thể thao hiện đại, thể thao truyền thống ở Sơn La đang phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, trở thành một trong những thế mạnh được quan tâm gìn giữ và phát huy. Đây không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần mà còn là cách gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc Sơn La.

Thái Hà