Có thể nói, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thu hút sự tham gia của người dân An Khê với phương châm mỗi người tự lựa chọn cho mình một môn thể dục thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày như: đi bộ, xe đạp, thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền, cầu lông, bóng đá, võ thuật, bơi lội, yoga, gym, thể dục thẩm mỹ, khiêu vũ, nhảy hiện đại... Bên cạnh đó, thị xã có hơn 30 câu lạc bộ thể dục thể thao, võ cổ truyền, dưỡng sinh, bóng bàn, cầu lông, bóng đá cùng nhiều sân bóng mi ni, phòng tập aerobic, yoga, gym… với hàng nghìn người tham gia tập luyện thường xuyên.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, hệ thống thiết chế thể dục thể thao ở địa phương được quan tâm trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu tập luyện của Nhân dân. Thị xã đã xây dựng 1 sân vận động diện tích 2,7 ha, sức chứa khoảng 8.000 người, 6 nhà tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, 2 sân tennis với diện tích 1.300 m2, 2 công viên, trong đó 1 công viên được trang bị dụng cụ tập luyện thể dục thể thao.
Các xã, phường xây dựng 5 sân vận động không có khán đài, 4 nhà tập luyện thể dục thể thao (trường học), 10 sân bóng đá mi ni (tư nhân), 7 hồ bơi (tư nhân), 48 sân bóng chuyền, 4 sân cầu lông. Từ năm 2020 trở đi, thị xã dự kiến bố trí kinh phí xây dựng mới các thiết chế sân vận động thuộc Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã để đáp ứng đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Thiết chế thể dục thể thao cấp thôn có 60/60 nhà văn hóa - khu thể thao được đầu tư tu bổ, xây mới, trang bị các thiết bị từ ngân sách Nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia và huy động sự đóng góp của nhân dân. Hầu hết các thôn, làng, tổ dân phố đều có sân thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện của nhân dân địa phương.

Nhờ có cơ sở vật chất tốt cùng với sự quan tâm của chính quyền các cấp, đến cuối năm 2022, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 39,4% dân số; gia đình tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 33,2% số hộ dân. Tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX - 2022, thị xã An Khê có khoảng 160 vận động viên, thi đấu ở 15 bộ môn. Kết quả, thị xã giành được 10 huy chương vàng, 19 huy chương bạc, 29 huy chương đồng, xếp thứ 6/20 đoàn.
Ông Dương Thanh Hà - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã An Khê - cho biết: “Thời gian tới, Phòng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển văn hóa - thể thao giai đoạn 2021-2025; Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng - chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tham mưu UBND thị xã thành lập các đoàn tham gia giải thể thao cấp tỉnh; xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Năm 2023, thị xã phấn đấu có 40,6% người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; 33,8% gia đình luyện tập thể dục thể thao thường xuyên”.