Sôi nổi cuộc đua tranh huy chương giai đoạn 2 Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ I

Giai đoạn 2 Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 đang diễn ra vô cùng sôi động và hấp dẫn, nơi các vận động viên nỗ lực hết mình từ đường chạy điền kinh, sân cầu lông cho đến thảm đấu Taekwondo để cống hiến những màn so tài quyết liệt và xác lập những kỷ lục thành tích mới.

Điền kinh tiếp tục là tâm điểm chú ý trên sân đấu với các nội dung thi đấu chạy, nhảy, ném đẩy và tiếp sức.

Trong ngày thi đấu 6/9, 4 nội dung chung kết đã tìm ra những chủ nhân xứng đáng của các tấm huy chương danh giá. Ở chung kết 400m nam, Nguyễn Thuận Thiên thuộc Cụm 9 xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích 53,32 giây, vượt qua Trương Nguyễn Hoàng Long của Sở GD&ĐT đoạt huy chương bạc với 54,26 giây và Phan Thành Trí của Trường Đại học Đồng Tháp nhận huy chương đồng với 55,10 giây. Tại chung kết 400m nữ, đơn vị Cụm 2 áp đảo khi Bùi Thị Xuân Đào cán đích đầu tiên giành huy chương vàng với thời gian 1 phút 08,11 giây, người đồng đội Huỳnh Nguyễn Thái Ngọc Giàu giành huy chương bạc với 1 phút 09,54 giây, còn Trần Thị Hồng Đào của Sở GD&ĐT giành huy chương đồng với 1 phút 10,60 giây. Đường chạy tiếp sức 4x100m nam chứng kiến cuộc rượt đuổi tốc độ nghẹt thở khi đội Trường Đại học Đồng Tháp giành huy chương vàng với thông số 45,87 giây, xếp sát nút phía sau là đội Sở GD&ĐT giành huy chương bạc với 46,01 giây và Cụm 9 nhận huy chương đồng với 46,09 giây. Ở hố đẩy tạ nam, vận động viên Nguyễn Lê Triệu Phú Nguyên của Trường Đại học Đồng Tháp đã có cú ném xuất thần đạt 13,96m ở lượt thứ 5 để giành huy chương vàng, chỉ nhỉnh hơn 4cm so với thành tích 13,92m đoạt huy chương bạc của Nguyễn Duy Gia Bảo thuộc Sở GD&ĐT, trong khi Dương Quốc Thịnh của Trường Đại học Đồng Tháp nhận huy chương đồng với 13,28m.

wm-5-pct-7631-96-1788755316.jpg
Các vận động viên thi đấu ở chung kết 100 m nữ ở bộ môn Điền kinh

Tính đến hết ngày 6/9, môn Điền kinh chứng kiến sự thống trị của Sở GD&ĐT trên Bảng tổng sắp với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Đứng vị trí thứ hai là Trường Đại học Đồng Tháp với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng; Cụm 9 xếp thứ ba với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, bám sát là Cụm 2 ở vị trí thứ tư với 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Trong thành tích chung rực rỡ đó, Trần Ngọc Hạnh San của Sở GD&ĐT nổi lên như ngôi sao sáng nhất khi thâu tóm trọn bộ huy chương vàng ở các cự ly 100m nữ, 200m nữ và cùng đồng đội về nhất cự ly tiếp sức 4x100m nữ. Chia sẻ về phong độ xuất sắc này, Hạnh San bày tỏ: “Kết quả đạt được vượt sự mong đợi của em khi về nhất ở cả 2 nội dung quan trọng. Đây là thành quả mà em đã được Ban huấn luyện hỗ trợ và chỉ dẫn tập luyện để có phong độ tốt nhất tại giải lần này”. Cùng với Hạnh San, nhiều nhân tố xuất sắc khác cũng khẳng định đẳng cấp như Nguyễn Thuận Thiên của Cụm 9 với cú đúp huy chương vàng 200m và 400m nam cùng 1 huy chương đồng tiếp sức; Bùi Thị Xuân Đào của Cụm 2 giành huy chương vàng 400m nữ, huy chương bạc 1.500m nữ và huy chương bạc tiếp sức 4x100m nữ. Ngoài ra, môn Điền kinh còn ghi nhận các tấm huy chương vàng của Phan Thị Ngọc Vy ở cự ly 1.500m nữ, Nguyễn Phạm Cẩm Ngân ở nội dung nhảy cao nữ, cùng các thứ hạng cao của Lê Trần Tiến, Nguyễn Trí Thiện, Võ Thanh Nhã, Đoàn Gia Bảo và Bùi Kiên Nhẫn.

Tại Nhà tập luyện Đa năng phường Đạo Thạnh, môn Cầu lông diễn ra từ ngày 1 đến 6/9 đã khép lại trọn vẹn với sự tham gia của 194 tay vợt đến từ 21 đơn vị tranh tài ở 7 nội dung. Bảng tổng sắp huy chương bộ môn này ghi nhận ưu thế vượt trội của Cụm 11 khi dẫn đầu toàn đoàn với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Cụm 20 bám đuổi với 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng; Sở GD&ĐT sở hữu 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; Cụm 1 giành 1 huy chương vàng; Cụm 7 đoạt 2 huy chương bạc; Cụm 3 và Cụm 2 mỗi đơn vị có 1 huy chương bạc; còn Cụm 6 cùng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh giành 1 huy chương đồng. Tay vợt Tiếu Ngọc Minh Anh của Cụm 11 đã có một kỳ Đại hội đại thành công khi giành huy chương vàng đơn nữ, kết hợp cùng Lê Anh Thư đoạt huy chương vàng đôi nữ, đồng thời sát cánh cùng Lê Anh Thư, Nguyễn Phạm Xuân Đan, Hồ Nguyễn Trâm Anh và Đỗ Thanh Thảo bước lên ngôi cao nhất ở nội dung đồng đội nữ. Đứng trên đỉnh vinh quang, Minh Anh chia sẻ: “Trước khi tham dự giải, tôi có khoảng 1 tuần tập luyện. Tôi thấy các vận động viên ở giải đều mạnh nên đã nỗ lực và quyết tâm thi đấu, qua đó giành huy chương vàng đồng đội nữ và huy chương vàng đơn nữ. Thành tích này tiếp tục giúp tôi giữ chức vô địch ở 2 nội dung đạt được ở giải trước”. Đóng góp vào chiến tích của Cụm 11 còn có huy chương bạc đồng đội nam của Trần Phạm Huy Khanh, Ngô Gia Huy, Đỗ Vinh Thái, Nguyễn Việt Thành, Trần Nhựt Tiến và huy chương đồng đôi nam của Huy Khanh, Gia Huy. Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, tay vợt Nguyễn Nhật Nam của Sở GD&ĐT đã tạo nên bất ngờ lớn khi thi đấu kiên cường qua 3 nội dung để xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đơn nam đầy cảm xúc.

wm-7-pct-7421-481-1788755360.jpg
Các vận động viên Taekwondo tranh chấp huy chương quyết liệt trên sàn đấu

Trên sàn đấu Taekwondo diễn ra từ ngày 31/8 đến 4/9 tại Nhà thi đấu Đa môn, 274 võ sinh đến từ 18 đơn vị đã cống hiến những màn so tài quyết liệt ở 26 nội dung quyền thuật và đối kháng, tranh chấp 99 tấm huy chương gồm 26 huy chương vàng, 26 huy chương bạc và 47 huy chương đồng. Kết quả chung cuộc, Cụm 10 xuất sắc dẫn đầu với 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc; Cụm 14 đứng thứ hai với 4 huy chương vàng, 6 huy chương đồng; Cụm 16 xếp thứ ba với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 7 huy chương đồng; theo sau lần lượt là Cụm 4 với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và Cụm 5 với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Với lực lượng 19 võ sinh, huấn luyện viên Nguyễn Thị Chăn Đầm của Cụm 5 phấn khởi cho biết: “Đạt được thành tích này là nhờ các vận động viên đã duy trì tập luyện khoảng 1 tháng. Đoàn đạt chỉ tiêu đề ra tại Đại hội”. Bên phía Cụm 16, nữ võ sĩ Kim Thị Trà My tỏa sáng với tấm huy chương vàng đối kháng hạng cân 49kg nữ và bộc bạch: “Đại hội là sân đấu lớn nên tôi đã có một khoảng thời gian dài tập luyện, chuẩn bị thể lực và tinh thần để tham dự. Qua đó, tôi đã cùng với đồng đội đạt thành tích tốt nhất”. Cụm 16 còn ghi dấu ấn với tấm huy chương vàng hạng cân 74kg nam của Tưởng Hoàng Thông để nâng tổng thành tích lên 13 huy chương. Trong khi đó, ngôi đầu của Cụm 10 in đậm dấu ấn của Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thanh Phước khi mỗi võ sĩ mang về 2 huy chương vàng ở các nội dung quyền và đối kháng hạng cân 48kg nam, bên cạnh các tấm huy chương vàng thuyết phục của Bùi Kim Loan (đối kháng nữ 53kg), Nguyễn Thị Như Quỳnh (đối kháng nữ trên 67kg), cùng tấm huy chương vàng quyền đồng đội nam của Phước, Khánh và Huỳnh Minh Thuận.

Chuỗi thành tích xuất sắc cùng sự bùng nổ của những gương mặt giành từ 2 huy chương vàng trở lên tại giai đoạn 2 đã tạo nên bức tranh tranh tài thể thao giàu cảm xúc, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn và tiếp tục làm phong phú thêm bảng thành tích của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ I năm 2026.

Cao Thắng