“Sở hữu trí tuệ và Thể thao: Sẵn sàng - Bắt đầu - Đổi mới!”

Đó là chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2026. Hưởng ứng tinh thần này, hôm nay (26/4), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả) phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức Giải Chạy AirAsia Redrun Da Nang 2026, thu hút gần 8.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.

khai-mac-1777194771.jpg
Giải chạy AirAsia RedRun Đà Nẵng 2026 - Quán quân 21, thu hút gần 8.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia

Giải chạy diễn ra trong 2 ngày (25 và 26/4), ngày thi đấu chính thức 26/4, với điểm xuất phát và về đích tại Công viên Biển Đông. Các vận động viên tranh tài ở 3 cự ly gồm 5km, 10km và 21km (bán marathon).

Sự kiện là một trong những hoạt động nổi bật hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2026. 

Giải Chạy AirAsia RedRun Danang 2026 mang ý nghĩa truyền thông xã hội sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của sở hữu trí tuệ trong thể thao, công nghiệp sáng tạo và phát triển kinh tế.  Đồng thời, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Phạm Thị Kim Oanh nhấn mạnh: “Thể thao ngày nay không chỉ là rèn luyện sức khỏe, mà còn là một ngành công nghiệp giá trị, nơi sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển các sản phẩm, thương hiệu và nội dung. Thông qua giải chạy này, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp: Mỗi bước chạy là một bước tiến cho sức khỏe, mỗi hành động đúng là một đóng góp cho môi trường sở hữu trí tuệ lành mạnh. Hãy cùng chạy vì một môi trường sáng tạo được tôn trọng và bảo vệ”.

chay-3-1777194922.jpg
Với Đà Nẵng được lựa chọn là điểm khởi đầu, AirAsia RedRun 2026 đã đánh dấu một sự kiện thể thao - văn hoá - du lịch quy mô lớn, ý nghĩa, lan tỏa manh mẽ thông điệp về thể thao và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới đến cộng đồng

Ông Piseth Omuy - Trưởng bộ phận thương mại khu vực Đông Dương của AirAsia - chia sẻ: "AirAsia đã khởi động chuỗi RedRun từ năm 2025, và đến nay, sự kiện đã phát triển vượt ra khỏi khuôn khổ một hoạt động thể thao do thương hiệu tổ chức. 

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, với Đà Nẵng được lựa chọn là điểm khởi đầu, AirAsia RedRun 2026 đã đánh dấu một sự kiện thể thao - văn hoá - du lịch quy mô, đưa marathon Việt Nam lên bản đồ Marathon thế giới cũng như lan toả hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế".

Thông qua việc tổ chức Giải chạy, Ban Tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thể thao; khuyến khích các hoạt động sáng tạo, đổi mới trong tổ chức sự kiện thể thao; thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo gắn với thể thao.

Giải chạy vì vậy không chỉ mang ý nghĩa thể thao, mà còn là hoạt động truyền thông xã hội quan trọng nhằm lan tỏa thông điệp của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới đến cộng đồng.

da-nang-1777195190.jpg
Các cung đường chạy của giải đi qua nhiều tuyến ven biển và khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng, mang lại trải nghiệm độc đáo, thú vị cho vận động viên

Sau các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đạt kết quả xuất sắc. Cụ thể:

Cự ly 21km: Giải nhất nữ thuộc về vận động viên Lê Thị Lam, thành tích 01:21:54; giải nhất nam thuộc về vận động viên Trịnh Minh Tâm thành tích 01:14:02,

Cự ly 10km: Giải nhất nữ thuộc về vận động viên Bùi Thị Ngân thành tích 00:38:23; giải nhất nam thuộc về vận động viên Trần Bá Cường thành tích 00:33:29.

Cự ly 5km: Giải nhất nữ thuộc về vận động viên Lê Thị Tuyết ; giải nhất nam thuộc về vận động viên Mai Quý Phong. 

Giải chạy do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo; Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức, cùng sự vận hành của DHA Việt Nam - đơn vị có kinh nghiệm tổ chức nhiều giải marathon lớn trong nước.

Thông qua việc hợp tác cùng AirAsia, DHA Việt Nam tiếp tục mở rộng sự hiện diện trên thị trường chạy bộ châu Á, đồng thời tạo thêm cơ hội để cộng đồng runner Việt Nam tham gia vào các sân chơi quốc tế, nâng cao trải nghiệm và kết nối với hệ sinh thái chạy bộ khu vực.

Việc hợp tác giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp trong nước và các đối tác quốc tế không chỉ góp phần tổ chức thành công sự kiện mà còn mở ra cơ hội để nâng tầm các giải chạy tại Việt Nam lên quy mô khu vực và quốc tế. 

huong-ung-1777195630.jpg

Ban Tổ chức cho biết, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2026 vởi chủ đề “Sở hữu trí tuệ và Thể thao: Sẵn sàng - Bắt đầu - Đổi mới!” nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa sở hữu trí tuệ và lĩnh vực thể thao - một lĩnh vực không chỉ gắn với tinh thần thi đấu mà còn là môi trường năng động cho sáng tạo, công nghệ, thiết kế, thương hiệu và truyền thông phát triển.

Sở hữu trí tuệ giúp các nhà sáng tạo, nhà phát minh, doanh nghiệp và vận động viên biến ý tưởng thành sản phẩm và dịch vụ có giá trị, góp phần nâng cao thành tích thể thao, cải thiện trải nghiệm của người hâm mộ và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế. Đồng thời, hệ thống sở hữu trí tuệ cũng tạo điều kiện kết nối thể thao với nhiều lĩnh vực khác như công nghệ, giải trí, thời trang, y tế và truyền thông.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, bản quyền truyền hình thể thao đã trở thành một trong những tài sản giá trị nhất của ngành công nghiệp thể thao. Các sự kiện thể thao lớn không chỉ là hoạt động thi đấu mà còn là sản phẩm nội dung số có giá trị thương mại cao, được khai thác thông qua quyền phát sóng, phân phối đa nền tảng và dịch vụ truyền thông toàn cầu. Quyền của các tổ chức phát sóng, nhà sản xuất chương trình và đơn vị sở hữu nội dung thể thao chính là nền tảng để hình thành thị trường bản quyền trị giá hàng tỷ đô la.

Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của truyền hình số và nền tảng trực tuyến, vấn đề bảo vệ bản quyền truyền hình thể thao ngày càng trở nên cấp thiết. Việc nâng cao nhận thức xã hội về tôn trọng bản quyền, hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường thực thi là yếu tố then chốt để xây dựng thị trường nội dung thể thao lành mạnh, minh bạch và bền vững.

P.V