
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn (phải) nhận quyền đăng cai giải vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Ảnh: VFF
Giải vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á - ASEAN MSIG Serenity Cup 2025 - dự định khởi tranh từ ngày 6 đến 19/8 tại Việt Nam với sự góp mặt của 8 đội bóng, gồm 5 đội có thành tích cao nhất tại giải vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 là Philipinnes, Australia, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và 3 đội bóng dẫn đầu tại Cúp Bóng đá nữ Đông Nam Á 2024 là Indonesia, Campuchia và Singapore. Các đội bóng sẽ được bốc thăm vào ngày 9/6 tới, chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội dẫn đầu các bảng lọt vào bán kết.
Các trận đấu tại giải sẽ diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) và sân Lạch Tray (Hải Phòng). Đây là lần thứ 13, giải vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á được tổ chức. Đội tuyển Việt Nam có 3 lần đăng quang ngôi vô địch vào các năm 2006, 2012 và 2019. Thái Lan là đội giàu thành tích nhất với 4 lần lên ngôi vào các năm 2011, 2015,1016 và 2018. Myanmar có 2 lần vô địch, trong khi Australia và Philippines mới chỉ có 1 lần đăng quang.

Đội tuyển nữ Việt Nam do huấn luyện viên lão làng Mai Đức Chung dẫn dắt hiện đang tập trung ở Hà Nội, sắp tới sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với câu lạc bộ nữ Werder Bremen vào ngày 16/5 trên sân Hàng Đẫy, sau đó lên đường sang tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 8-18/6 để chuẩn bị tham dự Vòng loại ASIAN Cup nữ 2026, với tư cách chủ nhà tại bảng E. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt tiếp đón Maldives vào ngày 29/6, gặp UAE vào ngày 2/7 và trận cuối gặp Guam và ngày 5/7.
"Việc Việt Nam đăng cai giải vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 là vinh dự, phản ánh sự phát triển vượt bậc của Bóng đá nữ tại Việt Nam và toàn khu vực Đông Nam Á…”, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn phát biểu sau khi nhận quyền đăng cai.