Sân vận động Chi Lăng cũ nằm ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng, từng được coi là "thánh địa" của bóng đá miền Trung, với quy mô gần 3 vạn chỗ ngồi. Năm 2010, sân Chi Lăng được thành phố Đà Nẵng chuyển giao cho Tập đoàn Thiên Thanh thực hiện dự án khu phức hợp thương mại - dịch vụ với giá 1.400 tỉ đồng, nhưng chưa kịp khởi công, động thổ thì tới năm 2014, ông Phạm Công Danh - Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh - bị bắt giữ sau đó phải hầu tòa khiến khu đất vàng có diện tích hơn 5,5ha nằm ở vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố bị bỏ hoang phế trong nhiều năm.
Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến của Nhân dân đề nghị chính quyền thành phố giữ lại sân Chi Lăng như một thiết chế văn hóa - thể thao phục vụ cộng đồng nhưng do vướng mắc về pháp lý nên tới nay vẫn không thể thực hiện. Sân vận động Hòa Xuân được xây dựng từ năm 2013 và mở cửa phục vụ khán giả năm 2016, trở thành sân nhà của câu lạc bộ Đà Nẵng để thay thế cho sân Chi Lăng. Mùa giải năm ngoái, sân Hòa Xuân tạm đóng cửa để nâng cấp, sửa chữa với kinh phí trên 11 tỷ đồng và đã hoàn thành, kịp đưa vào sử dụng từ cuối năm 2024.
Việc đổi tên sân Hòa Xuân thành… Chi Lăng thực ra chỉ mang tính hình thức bởi khó có thể thay thế được giá trị lịch sử, văn hóa của một địa danh đã trở thành biểu tượng, lưu giữ nhiều kỷ niệm của bóng đá nói riêng và thể thao Đà Nẵng nói chung.
Sân vận động Hòa Xuân được thiết kế là sân bóng đá chuyên biệt với quy mô 20.000 chỗ ngồi nằm trên diện tích rộng hơn 6,6ha, thuộc phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, sau khi sáp nhập với Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng mới còn có sân Tam Kỳ, cũng vừa được nâng cấp và là sân nhà của câu lạc bộ Quảng Nam, hiện đã giải thể.
Như vậy, kể từ vòng đấu 12 ở V.League 2025-2026, tên gọi sân Hòa Xuân sẽ không còn xuất hiện mà thay vào đó là cái tên Chi Lăng sẽ trở lại như một phần ký ức, nhắc nhớ thời hoàng kim của Bóng đá Đà Nẵng.