Sân Quy Nhơn tăng giá vé để bù chi phí xét nghiệm Covid-19

Ban tổ chức sân Quy Nhơn cho biết, do chi phí tổ chức các trận đấu tại V-League 2022 tốn kém hơn mùa giải trước nên giá vé xem các trận đấu cũng tăng theo. Cụ thể, ngoài các khoản chi như thông lệ, Ban tổ chức trận đấu sẽ phải chịu thêm chi phí xét nghiệm Covid-19 cho thành viên ban tổ chức trận đấu và các khoản chi cho công tác phòng chống dịch.

Theo tính toán, mùa giải năm nay sân Quy Nhơn sẽ phát hành vé vào sân với các mức giá từ 40.000 đồng đến 100.000 đồng. Với sức chứa khoảng 20.000 khán giả, sân Quy Nhơn có thể chỉ mở cửa đón 1/2 thậm chí 1/3 số lượng khán giả do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo kết quả xét nghiệm sau chuyến tập huấn tại Đà Nẵng, có 12 cầu thủ và 2 thành viên của câu lạc bộ Topenland Bình Định dương tính với Covid-19 và khả năng sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Mới đây, Topenland Bình Định cũng có văn bản đề nghị Ban điều hành V-League 2022 thay đổi giờ thi đấu trên sân Quy Nhơn. Cụ thể các trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ.

Sân Quy Nhơn có sức chứa 20.000 khán giả

TT